Sinh viên ở lại Hà Nội tham gia bầu cử

Những sinh viên lần đầu đi bầu cử đều tỏ ra háo hức khi được thực hiện quyền công dân của mình.
Chú thích ảnh
Cử tri đến bầu cử bắt buộc phải khai báo y tế, rửa tay khử khuẩn.

Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các trường đã nghỉ hoặc chuyển sang học online, nhưng nhiều sinh viên vẫn phải ở lại Hà Nội do ở quê có dịch hoặc đang trong quá trình kiến tập. Những sinh viên ở lại cũng tích cực tham gia bầu cử tại các Ký túc xá hoặc, các khu vực thuê trọ.

Chú thích ảnh
Sinh viên Đỗ Thiên Trang, Khoa Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế K37 (Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui khi là người bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bỏ phiếu số 11 (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy). Đây cũng là niềm vinh dự lớn khi được thực hiện quyền công dân”.

“Học trong một môi trường chính trị, tôi hiểu được tầm quan trọng của ngày bầu cử, cảm giác vui mừng khi được bỏ những lá phiếu chọn lựa những người xứng đáng là Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”, bạn Vương Xuân Dương, sinh viên Đại học Nội vụ Hà Nội bày tỏ.

Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trung tâm thông tin khoa học được chọn là điểm bầu cử cho gần 300 cử tri là sinh viên của trường.

ThS.Thái Hồng Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Ngay từ khi nhận kế hoạch bầu cử, Đoàn Thanh niên Học viện đã thực hiện nhiều hoạt động liên quan. Ngày hôm nay, 10 tình nguyện viên phối hợp cùng với các lực lượng chức năng, đảm bảo an toàn cho các cử tri đến bầu cử ở mức cao nhất.”

Chú thích ảnh
Sinh viên đến điểm bầu cử được đo thân nhiệt.

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, yếu tố an toàn phòng chống dịch luôn được các trường Đại học đặt lên hàng đầu. Bên cạnh các thông tin về bầu cử, các thông điệp phòng chống dịch được treo, dán ở các điểm bầu cử; nước sát khuẩn tay, khẩu trang y tế cũng là những thứ không thể thiếu tại mỗi điểm bầu cử.

Đăng Đức

Dành cho bạn

Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm từ lâu đã là vấn đề thường trực tại nhiều trục đường chính của TP Hồ Chí Minh.

Gỡ điểm nghẽn giao thông TP Hồ Chí Minh bằng AI và hạ tầng số

Ùn tắc giao thông đang gây thiệt hại ước tính lên tới 6 tỷ USD mỗi năm cho TP Hồ Chí Minh. Thay vì trông chờ mở đường, Thành phố đang tháo gỡ điểm nghẽn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), phân luồng linh hoạt và các quyết sách đô thị mới nhất năm 2026.

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Đi bất cứ đâu, từ nhà hàng, quán cà phê, trên đường phố, không khó bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ em hễ có thời gian rảnh là chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Những video ngắn, trong đó có phim ngắn được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội, trở thành một dạng nội dung dễ tiếp cận và dễ tiêu thụ trong đời sống số.

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tìm thấy một phần hài cốt chưa phải là kết thúc của hành trình. Để trả lại tên cho một người lính đã hy sinh cách đây hàng chục năm, cần thêm một cuộc tìm kiếm khác trong từng mẫu xương, mẫu răng, trong những dấu vết ADN còn sót lại...