Bộ Y tế kiểm tra công tác bầu cử tại các bệnh viện đang cách ly

Sáng 23/5, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Tổ trưởng Tổ công tác thường trực y tế phục vụ bầu cử đã kiểm tra công tác bầu cử tại các bệnh viện đang cách ly phòng dịch gồm: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K.
Chú thích ảnh
PGS.TS Lương Ngọc Khuê kiểm tra công tác bầu cử tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cơ sở Kim Chung. Ảnh: Đặng Thanh

Sáng ngày 23/5, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Tổ trưởng Tổ công tác thường trực y tế phục vụ bầu cử đã kiểm tra công tác bầu cử tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Hiện Bệnh viện có 705 cử tri, trong số các cử tri tại đây có 280 bệnh nhân COVID-19 trong đó có 57 bệnh nhân nặng, 20 bệnh nhân thở oxy, 2 bệnh nhân chạy ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo). Tại điểm bầu cử có 2 máy camera giám sát an ninh và kết nối trực tuyến với điểm cầu xã Kim Chung để đảm bảo công tác bầu cử.

Đến 10 giờ 30 phút sáng 23/5, công tác bầu cử tại Bệnh viện đã đạt 80%.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, công tác bầu cử phải đảm bảo chống dịch và quyền lợi của cử tri, an toàn cho các cử tri là thầy thuốc, bệnh nhân. Nếu Bệnh viện có khó khăn phải đề xuất để Bộ Y tế hỗ trợ vì bệnh viện phải tiếp nhận điều trị nhiều bệnh nhân nặng của các tỉnh chuyển về.

Chú thích ảnh
Đoàn kiểm tra tại Bệnh viện K. 

Đoàn cũng đi kiểm tra công tác bầu cử tại Bệnh viện K, tại đây có hơn 2.000 cử tri, chia ra nhiều khu vực bầu cử khác nhau để đảm bảo công tác chống dịch. Với các bệnh nhân nặng có người mang hòm phiếu đến tận phòng bệnh để bệnh nhân có thể bỏ phiếu, đảm bảo quyền lợi cho các cử tri.

Hiện Bệnh viện K cơ sở 1 và cơ sở 3 đã đạt 80% người bầu cử với số lượng hơn 1.000 bệnh nhân và 800 nhân viên y tế.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Bệnh viện K phải tiên lượng số bệnh nhân nghi nhiễm trong Bệnh viện, phải rà soát và làm sạch từng khoa; chuẩn bị chiến lược đảm bảo sức khoẻ cho nhân viên y tế, xét nghiệm cho các bệnh nhân. Với các cơ sở của Bệnh viện sắp mở cửa trở lại, phải đảm bảo đã hoạt động trở lại là phải an toàn.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).