Sinh viên Ngoại thương xếp hình bản đồ Việt Nam

Sáng 26/5, tại Hà Nội, trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức chương trình “Cán bộ giảng viên và sinh viên trường Đại học Ngoại thương chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam” nhằm ủng hộ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển và ngư dân bám biển.

Sáng 26/5, tại Hà Nội, trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức chương trình “Cán bộ giảng viên và sinh viên trường Đại học Ngoại thương chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam” nhằm ủng hộ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển và ngư dân bám biển.

Hơn 3.000 sinh viên và cán bộ, giảng viên toàn trường đã mặc áo cờ đỏ sao vàng, xếp hình bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhằm khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn trường đã cùng hát các ca khúc về biển đảo, về tình yêu quê hương đất nước và tuổi trẻ như: Biển hát chiều nay, Nơi đảo xa, Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, Nối vòng tay lớn…

Sinh viên Ngoại thương xếp hình bản đồ Việt Nam ảnh 1

Hơn 3.000 sinh viên và cán bộ, giảng viên mặc áo cờ đỏ sao vàng, xếp hình bản đồ Việt Nam.

Chương trình có ý nghĩa thời sự thiết thực, là tiếng nói của giảng viên và sinh viên trường Đại học Ngoại thương phản đối việc làm trái luật pháp quốc tế của Trung Quốc, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam; yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chương trình cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên cùng sinh viên trong trường ủng hộ, động viên, giúp đỡ các đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân đang ngày đêm ra khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Hoàng Văn Châu, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương khẳng định: Cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Ngoại thương thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động thiết thực, học tập, công tác tốt, đoàn kết cùng cả nước xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế; đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên Trung Quốc học tập, sinh hoạt bình thường tại trường.

GS.TS Hoàng Văn Châu cũng bày tỏ quan điểm, để giải quyết vấn đề biển đảo hiện nay, chúng ta cần quán triệt chủ trương: Ứng phó một cách kiên quyết, bền bỉ, linh hoạt, tuân thủ luật pháp quốc tế nhằm giữ vững độc lập chủ quyền, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, duy trì cục diện quan hệ với Trung Quốc. Chủ động, kiên trì đẩy mạnh đồng bộ đấu tranh trên thực địa, đấu tranh ngoại giao, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng và trong nhân dân, đồng thời tranh thủ cao nhất sự ủng hộ quốc tế đối với chủ quyền lãnh thổ của ta, lập trường chính trị của ta. Nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những phần tử cơ hội chính trị lợi dụng việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương – 981 vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xuyên tạc chính sách đối ngoại và chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kiềm chế không gây xung đột và không giải quyết bằng vũ lực; đồng thời sẵn sàng tự vệ chính nghĩa chống lại mọi hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ khi cần thiết.

Việt Hà

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.