Sinh viên Lào đón Tết cổ truyền tại Trường Đại học Vinh

Chiều 15/4, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tại Nghệ An phối hợp Trường Đại học Vinh tổ chức lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Vinh.
Chú thích ảnh
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay đến các lưu học sinh Lào. 

Đây là năm thứ 19 Trường Đại học Vinh tổ chức đón Tết truyền thống cho các lưu học sinh Lào. Buổi lễ có ý nghĩa nhằm giúp các sinh viên Lào đón một cái Tết xa quê thật ấm cúng, vui tươi, qua đó góp phần tăng thêm tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào.

Buổi lễ diễn ra với các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang tính truyền thống do các bạn sinh viên Lào và sinh viên Việt Nam cùng tham gia biểu diễn. Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Trường Đại học Vinh đã tặng những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay đến các lưu học sinh Lào.

Lưu học sinh Lào Alikane, sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Vinh chia sẻ: “Đây là lần thứ ba mình đón Tết Bunpimay tại Việt Nam. Dù không được đón Tết cổ truyền cùng những người thân trong gia đình nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường và các bạn sinh viên Việt Nam nên mình đón Tết rất vui. Dịp này, mình cũng rất hào hứng khi được giới thiệu nghi lễ, phong tục đón Tết cổ truyền Bunpimay như: lễ chúc phúc, tục té nước, buộc chỉ cổ tay... đến các bạn sinh viên Việt Nam với mong muốn sinh viên Việt Nam sẽ hiểu sâu hơn về những nét đẹp truyền thống của đất nước Lào".

Chú thích ảnh
Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tặng học bổng cho lưu học sinh Lào có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. 

Tại buổi lễ, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong công tác đối ngoại nhân dân hai nước Việt – Lào; tặng 30 suất học bổng cho lưu học sinh Lào có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Trường Đại học Vinh tặng giấy khen cho 10 lưu học sinh Lào có thành tích cao trong học tập và rèn luyện tốt.

Trường Đại học Vinh là một trong những trường có số lượng lưu học sinh Lào học tập khá đông trong cả nước. Hiện, có 400 lưu học sinh Lào đang học tập tại trường.

Trước đó, ngày 14/4, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An phối hợp Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức chương trình “Giao lưu hữu nghị thanh niên, sinh viên với lưu học sinh Lào tại Nghệ An” nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.