Sinh viên Hong Kong tính rút lui

Sinh viên Hong Kong (Trung Quốc) chuẩn bị thương thảo về hướng đi của phong trào "Chiếm Trung tâm", bao gồm cả việc rút lui.
Sau thất bại của hành động bao vây trụ sở chính quyền Đặc khu, trước khả năng cảnh sát hỗ trợ thực hiện lệnh giải tỏa đường phố ở Admiralty, sinh viên Hong Kong (Trung Quốc) chuẩn bị thương thảo về hướng đi của phong trào "Chiếm Trung tâm", bao gồm cả việc rút lui.
Sinh viên Hong Kong tính rút lui ảnh 1

Tổng Thư ký HKFS Chu Vĩnh Khang gặp gỡ báo chí vào rạng sáng 1/12.

Ngày 1/12, Tòa án Cấp cao Hong Kong đã ban hành lệnh cấm người biểu tình gây ách tắc ở ba đoạn đường thuộc khu vực người biểu tình chiếm giữ tại Admiralty theo yêu cầu của Công ty Xe buýt Quán Trung. Phía cảnh sát Hong Kong cho hay họ tôn trọng mệnh lệnh của tòa án, sẽ toàn lực phối hợp với các nhân viên thi hành án và xem xét việc sử dụng quyền lực mà pháp luật trao cho để bảo đảm an ninh công cộng.Trước khả năng đối mặt với hoạt động giải tỏa đường phố của lực lượng chức năng, Tổng Thư ký Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) Chu Vĩnh Khang cho biết trong những ngày tới sẽ bàn thảo với những người tham gia chiếm lĩnh ở Admiralty về hướng đi trong tương lai, bao gồm cả việc rút lui.Nhưng nếu thực sự muốn rút lui, HKFS sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Bởi theo tờ “Kinh tế Nhật báo” ngày 2/12, sự kiện xung đột với cảnh sát vào tối 30/11, sáng 1/12 đã kích động một bộ phận người biểu tình ví dụ có người bị cảnh sát gây thương tích tuyên bố kiên quyết bám trụ, không rút lui. Trước đó, vào tối 30/11, HKFS và tổ chức “Học dân Tư triều” (Scholarism) phát động hoạt động bao vây trụ sở chính quyền Đặc khu. Xung đột đã tái bùng phát ở Admiralty, nhất là tại đường Lung Wo từ 10 giờ tối 30/11 tới 3 giờ sáng 1/12, khiến nhiều người bị bắt và bị thương, bao gồm 17 nhân viên cảnh sát bị thương và 40 người biểu tình bị bắt.Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.