Trưởng Đặc khu Hong Kong kêu gọi người biểu tình trở về nhà

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh đã kêu gọi những người biểu tình “Chiếm Trung tâm” trở về nhà, đồng thời nói rằng chính quyền không muốn buộc phải giải tỏa địa điểm biểu tình ở khu vực Admiralty.

Chiều 1/12, Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh đã kêu gọi những người biểu tình “Chiếm Trung tâm” trở về nhà, đồng thời nói rằng chính quyền không muốn buộc phải giải tỏa địa điểm biểu tình ở khu vực Admiralty.

Trong một bài phát biểu, ông Lương Chấn Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn bắt giữ người dân trong khi giải tỏa địa điểm biểu tình vì họ sẽ có hồ sơ phạm tội, điều sẽ ảnh hưởng đến những cơ hội của họ khi học tập và làm việc ở nước ngoài”. Ông cũng nhắc lại “câu thần chú” của mình rằng đến nay chính quyền đã rất khoan dung với người biểu tình “Chiếm Trung tâm”. Theo ông, sự khoan dung của người dân Hong Kong cũng đã đạt đến giới hạn, tuyên bố người dân không nên phạm sai lầm với việc tin rằng cảnh sát không đủ khả năng xử lý các cuộc biểu tình. Ông nhấn mạnh: “Xin đừng coi sự khoan dung là sự bất lực trong việc giải quyết vấn đề này… Đừng nghĩ rằng cảnh sát yếu kém”.

Trong khi đó, tối 1/12, giới lãnh đạo sinh viên Hong Kong tham gia phong trào biểu tình “Chiếm Trung tâm” thừa nhận nỗ lực leo thang hành động vào tối 30/11 của phong trào này cuối cùng đã “thất bại”, mặc dù trách nhiệm về hàng chục người bị thương hoàn toàn thuộc về phía cảnh sát.

Tổng Thư ký Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) Chu Vĩnh Khang (Alex Chow) nói rằng những hành động leo thang của người biểu tình trong đêm 30/11 nhằm bao vây các tòa nhà chính quyền đã có hiệu quả nhất định trong việc gây sức ép với chính quyền khi các cơ quan của chính quyền Trung ương đã phải đóng cửa nửa ngày. Tuy nhiên, theo Chu Vĩnh Khang, “nói chung, đó là một thất bại bởi kế hoạch tổng thể đã không đạt được mục tiêu làm tê liệt chính quyền”.

Về những bước tiếp theo, Tổng Thư ký HKFS cho biết sinh viên sẽ thảo luận các khả năng rút lui hoặc tiếp tục tiến lên cùng những người biểu tình ở các địa điểm chiếm giữ.

TN

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.