Sinh viên ĐHSP TP Hồ Chí Minh với vấn đề giáo dục giới tính

Ngày 30/6, tại nhà thi đấu trường ĐH SP TP Hồ Chí Minh, gần 1.000 SV đã sôi nổi tham dự diễn đàn “Sinh viên với vấn đề giáo dục giới tính”.

Ngày 30/6, tại nhà thi đấu trường ĐH SP TP Hồ Chí Minh, gần 1.000 SV đã sôi nổi tham dự diễn đàn “Sinh viên với vấn đề giáo dục giới tính”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Giáo dục sức khỏe giới tính” do Báo Giáo dục & Thời đại (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Ủy ban Dân số kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) và nhãn hàng Dạ Hương - Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh tổ chức nhằm trang bị những kiến thức cần thiết cho sinh viên về sức khỏe sinh sản, những nguy cơ và cách phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn.

Sinh viên ĐHSP TP Hồ Chí Minh với vấn đề giáo dục giới tính ảnh 1

Theo bà Tô Thị Kim Hoa - PGĐ Sở Y tế, lãnh đạo Chi cục Dân số KHHGĐ TP.HCM: Tỷ lệ nạo phá thai của TP.HCM cao nhất nước, trong đó lứa tuổi vị thành niên- thanh niên ngày càng tăng.


Giao lưu tại diễn đàn, những thắc mắc, những điều khó nói đã được các bạn SV tham gia trao đổi dưới sự tư vấn, giải đáp trực tiếp của thầy thuốc nhân dân, GS-TS Nguyễn Đức Vy. Diễn đàn đã khép lại nhưng dư âm sôi nổi của nó sẽ còn được các bạn SV nhớ đến bởi tính thiết thực và bổ ích của những kiến thức về chăm sóc SKSS, góp phần làm hành trang cho cuộc sống tương lai của các bạn.

T.H

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.