Singapore xem xét mở tòa án thương mại quốc tế

Singapore đang cân nhắc thiết lập một trung tâm hòa giải được điều hành độc lập và một Tòa án Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) để phân xử những tranh chấp thương mại khu vực và quốc tế.

Singapore đang cân nhắc thiết lập một trung tâm hòa giải được điều hành độc lập và một Tòa án Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) để phân xử những tranh chấp thương mại khu vực và quốc tế.

Singapore xem xét mở tòa án thương mại quốc tế ảnh 1

Singapore muốn tạo ra một trung tâm hòa giải mang tính trung lập.


Bộ trưởng Tư pháp Singapore K. Shanmugam ngày 29/10 nhận định việc Singapore thành lập một trung tâm hòa giải mới và tòa án thương mại quốc tế sẽ giúp đáp ứng cầu dịch vụ pháp luật gia tăng trong khu vực. Ông Shanmugam cho rằng Singapore là tâm điểm ở châu Á trong nhiều hoạt động giao dịch quốc tế như thương mại, đầu tư, tài chính và nhiều dịch vụ khác. Trước sự phát triển của châu Á hiện nay, Singapore mong muốn mở rộng lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại bằng cách tạo ra một trung tâm hòa giải mang tính trung lập cho mọi loại tranh chấp. Bên cạnh đó, Singapore sẽ được hưởng lợi từ sự tăng trưởng khu vực thông qua khuôn khổ giải quyết tranh chấp quốc tế.


Theo Bộ trưởng Shanmugam, một nhóm công tác về hòa giải thương mại quốc tế sẽ nghiên cứu khả năng thiết lập trung tâm nói trên. Trung tâm này sẽ do một ủy ban các chuyên gia hòa giải quốc tế đứng đầu, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm hòa giải Singapore và các cơ quan liên quan khác.


Việt Hải (P/v TTXVN tại Singapore)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.