Singapore trục xuất 53 người tham gia bạo loạn

Sau hơn một tuần diễn ra bạo loạn ở khu Tiểu Ấn, cuộc bạo loạn đầu tiên trong vòng vài thập kỷ qua tại Singapore, các cuộc điều tra khẩn trương của cảnh sát đã được hoàn tất.

Sau hơn một tuần diễn ra bạo loạn ở khu Tiểu Ấn, cuộc bạo loạn đầu tiên trong vòng vài thập kỷ qua tại Singapore, các cuộc điều tra khẩn trương của cảnh sát đã được hoàn tất.

Singapore trục xuất 53 người tham gia bạo loạn ảnh 1

Cảnh sát tuần tra tại khu Tiểu Ấn ngày 15/12. Ảnh: Internet

Theo thông báo của cảnh sát ngày 17/12, tổng cộng 28 đối tượng đã bị buộc tội, 53 người bị trục xuất khỏi Singapore do tham gia vào cuộc bạo loạn hôm 8/12 vừa qua khiến hơn 10 cảnh sát và lực lượng dân phòng bị thương cùng nhiều tài sản bị phá hoại.

Ngoài ra, 200 người lao động nước ngoài phải chịu sự quản thúc chính thức của cảnh sát, tuy nhiên họ vẫn sẽ tiếp tục được làm việc ở Singapore.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Phó Thủ tướng Teo Chee Hean khẳng định từng trường hợp đã được xem xét hết sức cẩn thận. Ông nói: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi đã xử lý các đối tượng liên quan một cách hết sức nghiêm khắc, chắc chắn và công bằng”.

Theo Cảnh sát trưởng Ng Joo Hee, trong tổng số 53 người bị trục xuất, có một người Bangladesh, còn lại đều là người Ấn Độ. Phần lớn trong số này, được 48 công ty thuê, đã ở Singapore ít nhất là 5 năm. Bên cạnh đó, một nửa trong số họ làm việc trong lĩnh vực xây dựng.

Quá trình trục xuất những đối tượng này đã được bắt đầu từ hôm 17/12.

Liên quan đến quá trình điều tra vụ việc, hơn 500 cảnh sát điều tra đã được huy động để rà soát khoảng 4.000 lao động nước ngoài, trong đó 420 người đã được gọi đến để thẩm vấn. Ban đầu có 35 người bị kết tội gây bạo loạn, tuy nhiên sau đó 7 người đã được tha.

 

Theo thông báo của cảnh sát, các đối tượng bị kết tội đã thừa nhận hành động gây rối, làm hư hại tài sản, chống đối cảnh sát và xúi giục kích động người khác.

Bạo loạn ở Singapore nổ ra sau khi một công nhân gốc Ấn Độ bị xe buýt cán chết ở khu vực Tiểu Ấn hôm 8/12.

Sau vụ bạo loạn trên, nhà chức trách Singapore đã ban hành nhiều biện pháp để duy trì an ninh, bao gồm việc tăng cường tuần tra của cảnh sát, cũng như cấm bán rượu vào các ngày nghỉ cuối tuần ở khu vực này.

 

Lê Hải

 

(Pv TTXVN tại Singapore)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.