Thủ tướng Singapore kêu gọi người dân kiềm chế sau bạo động

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã kêu gọi người dân nước này không nghĩ xấu về người nhập cư sau khi xảy ra vụ bạo động hiếm có liên quan cái chết của một người Ấn Độ.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 10/12 kêu gọi người dân nước này không nghĩ xấu về người nhập cư sau khi xảy ra vụ bạo động hiếm có liên quan cái chết của một người Ấn Độ.
 Thủ tướng Singapore kêu gọi người dân kiềm chế sau bạo động ảnh 1

Hình ảnh vụ bạo động tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Lý Hiển Long nhận định phần lớn những lao động nước ngoài tại Singapore đều tuân thủ luật pháp. Thủ tướng Lý Hiển Long đưa ra lời kêu gọi này sau vụ bạo loạn ở mức chưa từng có đã xảy ra trên đường phố Singapore hôm 8/12 vừa qua, khiến 39 cảnh sát bị thương và hàng chục chiếc xe của cảnh sát lẫn tư nhân bị đốt cháy.Tội bạo động ở Singapore có thể bị kết án tới 10 năm tù cộng với bị đánh bằng gậy. Dự kiến, các công tố viên Singapore sẽ kết tội 24 công nhân tham gia vụ bạo động trên.Trước đó, vụ bạo loạn xuất phát từ vụ một xe buýt tư nhân đâm chết một người gốc Ấn Độ tại giao lộ giữa đường Race Course và đường Hampshire. Cảnh sát cho hay 5 xe của lực lượng này, 1 xe cứu thương và một số phương tiện cá nhân đã bị hư hại. Đây được cho là một vụ bạo loạt tự phát lớn hiếm hoi ở Singapore với sự tham gia của khoảng 400 đối tượng. T.N

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.