Singapore trồng rau, phủ xanh sân thượng nhà để xe 

Phần không gian rộng lớn trên mái các tòa nhà đỗ xe tại Singapore sẽ được đưa vào khai thác để trồng rau từ nửa cuối năm nay.
Chú thích ảnh
Danielle Chan, người sáng lập Citiponics, tại một nông trại trên mái tòa nhà để xe ở Ang Mo Kio. Ảnh: ST

Theo báo StraitsTimes, Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA) ngày 12/5 đã triển khai dự án này tại 9 nhà để xe thuộc các khu dân cư Ang Mo Kio, Tampines, Toa Payoh, Hougang, và Choa Chu Kang. Sân thượng mỗi tòa nhà có diện tích từ 1.808m2 đến 3.311m2 – xấp xỉ 2/3 diện tích sân bóng đá. Bên cạnh mái các tòa nhà đỗ xe, SFA cũng đang tìm kiếm các không gian khác để triển khai các dự án canh tác thương mại.

Sáng kiến là một trong các chiến lược do SFA đề xuất nhằm thúc đẩy sản xuất lương thực, thực phẩm trong nước. Trước đó, đảo quốc sư tử đã đề ra Chiến lược Mục tiêu An ninh Lương thực nhằm đảm bảo đáp ứng  30% nhu cầu lương thực trong nước vào năm 2030. Tháng trước, SFA cũng công bố một gói tài trợ "30 x 30 Express" nhằm giúp các nông trại địa phương đẩy nhanh quá trình sản xuất cá, rau củ quả và trứng trong vòng 6 đến 24 tháng. 

Trong cuộc thảo luận về ngân sách bổ sung tổ chức vào tháng Tư, Phó Thủ tướng Heng Swee Keat cho biết tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) làm bật lên tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và an ninh lương thực tại Singapore. Ông khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu ổn định bằng chiến lược mạnh mẽ, đa hướng.

Chú thích ảnh
Vườn rau xanh mướt giữa đô thị chật kín các tòa nhà cao tầng. Ảnh: ST

Ông Melvin Chow, Giám đốc cấp cao của bộ phận phục hồi nguồn cung thực phẩm SFA, cho hay việc khởi động dự án trên sân thượng các tòa nhà để xe đang thu hút sự quan tâm từ phía người dân đối với sáng kiến thành lập nông trại đô thị trong không gian cộng đồng.

“Người dân trong các khu vực có thể thưởng thức những mặt hàng nông sản tươi từ những trang trại này tại các siêu thị, hay chứng kiến toàn bộ quy trình nuôi trồng để cho ra thành phẩm”, Giám đốc Chow chia sẻ.

Giáo sư Paul Teng – một chuyên gia về an ninh lương thực – cho rằng không bao giờ là quá muộn khi khai thác và chuyển hướng sử dụng những không gian trống. Tuy nhiên, sự thành công của các nông trại trên mái sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó gồm lựa chọn loại rau và phương pháp trồng thích hợp. Ông nói: "Mặc dù hơn chục trang trại trên mái nhà có thể không tác động đáng kể đến toàn bộ lượng rau củ trên cả nước, nhưng ít nhiều nó cũng góp phần giảm sự phụ thuộc của Singapore vào nhập khẩu”.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.