Singapore thử nghiệm dịch vụ sạc di động cho xe điện

Hai công ty Singapore cung cấp dịch vụ sạc di động cho xe điện (EV) đã được “bật đèn xanh” để thử nghiệm dịch vụ này trong 4 năm tới.
Chú thích ảnh
Ảnh: straitstimes.com

Với sự chấp thuận của Cơ quan Giao thông Đường bộ (LTA), Power-Up Tech sẽ được phép triển khai tối đa 10 hệ thống sạc di động để sạc điện cho xe điện, bao gồm cả xe tải và xe buýt. Với công suất 160 kWh, mỗi bộ nguồn của Power-Up lưu trữ đủ điện để cung cấp điện cho một căn hộ nhà ở xã hội một phòng trong hơn một tháng. Với thiết lập hiện tại, mỗi trong số 10 hệ thống sạc di động của công ty có thể phục vụ 100 EV mỗi tuần.

Về hiệu suất, người phát ngôn Power-Up Tech cho biết hệ thống sạc di động của họ có thể sạc pin EV của BYD Atto 3 từ 20% lên 80% trong khoảng 30 phút. Power-Up chỉ sạc pin EV lên đến 80% vì với công nghệ pin hiện tại, tốc độ sạc chậm lại đáng kể sau mức này.

Trong khi đó, Beecharge Innovation Group sẽ triển khai tối đa 8 bộ hệ thống sạc di động để hỗ trợ các nhà cung cấp xe điện dùng chung và các đơn vị khai thác đội xe thương mại. Người phát ngôn của Beecharge cho biết công ty hiện có 3 hệ thống sạc di động, có khả năng xử lý tới 500 EV mỗi tuần. Công ty dự kiến sẽ có 8 hệ thống kiểu này vào cuối năm 2024.

Các công ty trên có bộ nguồn và bộ sạc EV được lắp trên xe, cho phép họ cung cấp dịch vụ sạc theo yêu cầu cho những người lái xe điện không có quyền truy cập thuận tiện vào bộ sạc cố định.

Trong một tuyên bố ngày 11/6, LTA cũng cho biết họ đã cấp giấy phép cho hai đơn vị khác để thử nghiệm trong vòng 4 năm hệ thống sạc và hoán đổi pin cho xe tải điện hạng nặng. Đây là loại hình có thể tháo pin đã cạn và đổi lấy pin đã sạc đầy, thay vì phải cắm xe điện vào bộ sạc trong nhiều giờ.

Cả 4 thử nghiệm trên sẽ bắt đầu được triển khai vào nửa cuối năm nay.

Đỗ Vân - PV TTXVN tại Singapore

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.