Singapore theo dõi chặt chẽ trường hợp nhiễm virus Nipah tại Bangladesh

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Cơ quan Phòng chống Bệnh truyền nhiễm Singapore (CDA) cho biết đang theo dõi chặt chẽ một trường hợp nhiễm virus Nipah ở tại huyện Naogaon thuộc tỉnh Rajshahi, Tây Bắc Bangladesh.

Hiện chưa phát hiện trường hợp nào ở Singapore liên quan đến các ca bệnh ở Ấn Độ và Bangladesh.

Trước đó ngày 6/2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết một phụ nữ đã tử vong vào tháng 1 sau khi nhiễm virus Nipah. Người phụ nữ này được cho là có tiền sử tiêu thụ nhựa cây chà là tươi, nguồn lây nhiễm nguy hiểm của virus Nipah.

CDA cho biết Nipah là bệnh đặc hữu ở Bangladesh, với các đợt bùng phát theo mùa tái diễn liên quan đến việc tiêu thụ nhựa cây chà là tươi bị nhiễm bẩn bởi dơi ăn quả. Không có bằng chứng nào cho thấy trường hợp này có liên quan đến các ca nhiễm gần đây được báo cáo ở Tây Bengal, Ấn Độ, hoặc bất kỳ sự lây truyền từ người sang người nào ở Bangladesh. Cơ quan này cũng cho biết thêm không có dấu hiệu lây lan trong cộng đồng ở cả Bangladesh hay Tây Bengal. Đến nay, chưa có trường hợp nào nhiễm virus Nipah liên quan đến tình hình ở Bangladesh hoặc Ấn Độ được phát hiện ở Singapore. Hoạt động giám sát sinh học đối với quần thể dơi được tiến hành từ năm 2011 tại Singapore không tìm thấy bằng chứng về virus này.

Singapore đã từng bước tăng cường các biện pháp phòng ngừa kể từ ngày 28/1, như yêu cầu các bác sĩ và phòng thí nghiệm phải thông báo ngay lập tức cho CDA về các trường hợp được xác nhận hoặc nghi ngờ mắc bệnh, đồng thời cảnh báo các bác sĩ phải cảnh giác với những bệnh nhân có triệu chứng tương đồng và lịch sử đi lại gần đây đến các khu vực bị ảnh hưởng. Việc kiểm tra thân nhiệt đã được thực hiện tại các điểm kiểm soát biên giới, bao gồm đường hàng không và đường biển, đối với những người đến từ các khu vực bị ảnh hưởng ở Ấn Độ, đồng thời ban hành các khuyến cáo về sức khỏe cho du khách. Tờ khai sức khỏe khi nhập cảnh của Singapore cũng đã được điều chỉnh để bao gồm virus Nipah, và việc giám sát người lao động nhập cư mới đến từ Nam Á đã được tăng cường. Ngày 7/2, CDA đã nhắc lại khuyến cáo dành cho du khách đến các khu vực bị ảnh hưởng là nên tránh ăn uống các loại thực phẩm có thể bị nhiễm bẩn bởi dơi, như nhựa cây chà là tươi và trái cây rơi vãi trên mặt đất. Du khách nên tránh tiếp xúc trực tiếp với người và động vật bị bệnh, đặc biệt là dơi và lợn cũng như các khu vực trú ngụ của dơi.

Ngọc Khương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.