Singapore đưa ra tiêu chuẩn mới về nơi cư trú của lao động nước ngoài

Singapore ngày 17/9 thông báo tiêu chuẩn mới cho khu nhà ở của lao động nhập cư, với mục tiêu giảm nguy cơ lây lan các căn bệnh truyền nhiễm và cải thiện điều kiện sinh hoạt sau khi các cơ sở cư trú này hứng chịu một đợt dịch COVID-19 lớn trong năm 2020.
Chú thích ảnh
Người lao động nhập cư tại một khu ký túc xá ở Singapore. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ Nhân lực Singapore công bố các tiêu chuẩn mới gồm mật độ có giới hạn, có nhà vệ sinh riêng, thông gió tốt hơn và phân chia các khu vực chung. Người cư trú cũng sẽ có phòng ở rộng hơn và có wifi. Trong khi các yêu cầu này áp dụng cho các cơ sở mới, chính quyền cũng đang xem xét lại cách thức cải thiện các khu nhà ở hiện có. 

Chính phủ Singapore cũng có kế hoạch xây dựng 2 khu nhà mới cho lao động nước ngoài với ít nhất 12.500 giường sẽ sẵn sàng đưa vào sử dụng sau khoảng 3 năm. 

Năm ngoái, Singapore đã phải phong tỏa các ký túc xá của người lao động nước ngoài trong vài tháng để ngăn chặn sự gia tăng các ca mắc COVID-19. Đợt bùng phát dịch này cũng bộc lộ tình trạng chen chúc, mất vệ sinh tại những nơi cư trú đó, với hàng chục nghìn người lao động lương thấp từ các nước như Bangladesh, Ấn Độ và Trung Quốc. 

Năm nay, ngay cả khi phần còn lại của Singapore quay trở lại cuộc sống gần như bình thường, các lao động nước ngoài chủ yếu bị hạn chế ở nơi làm việc và khu nhà ở. Tuần này, Singapore bắt đầu chương trình thí điểm nới lỏng một số biện pháp di chuyển.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.