Singapore Airlines tạm ngừng khai thác hai máy bay Boeing 787-10 Dreamliner

Ngày 2/4, Hãng hàng không Singapore Airlines thông báo tạm ngừng khai thác 2 máy bay Boeing 787-10 Dreamliner sau khi phát hiện lỗi động cơ trong quá trình kiểm tra.
Chú thích ảnh
Một chiếc Boeing 787-10 Dreamliner của Singapore Airlines đậu tại sân bay Changi. Ảnh: channelnewsasia.com

Trong thông báo mới đưa ra, Singapore Airlines cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi hãng phát hiện một số cánh quạt động cơ của các máy bay này bị xuống cấp. Hai máy bay kể trên sẽ bị tạm ngừng khai thác trong thời gian chờ thay thế động cơ. Quyết định cũng khiến một số chuyến bay sử dụng máy bay Boeing 787-10 bị ảnh hưởng.

Singapore Airlines là một trong những khách hàng lớn của mẫu máy bay có sức chứa 339 hành khách này. Hãng đã bắt đầu khai thác mẫu 707-10 từ năm 2018 với tổng cộng 9 chiếc trong đội bay.

Như vậy, đây là sự cố mới nhất liên quan đến hãng chế tạo máy bay hàng đầu của Mỹ sau hai vụ tai nạn thảm khốc với mẫu máy bay 737 MAX  khiến hơn 350 người thiệt mạng trong vòng 6 tháng qua, khiến cho mẫu máy bay này bị cấm bay trên toàn cầu.

Hiện tâm điểm các vụ điều tra nhằm vào hệ thống an toàn tự động MCAS của 737 MAX được cho là đã tự động giành quyền kiểm soát máy bay dựa trên dữ liệu cảm biến bị lỗi và khiến cả hai máy bay lao xuống đất chỉ vài phút sau khi cất cánh.

Singapore cũng là một trong các quốc gia đầu tiên cấm khai thác 737 MAX sau vụ tai nạn thứ 2 với hãng Ethiopian Airlines hôm 15/3 vừa qua.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.