Sìn Hồ phát triển mạnh cây chuối tiêu hồng

Chỉ tay vào những đồi chuối xanh mướt mát, anh Nguyễn Kim Phi, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho biết: “Loại cây này sẽ giúp bà con thuộc các khu vực vùng sâu, vùng xa xóa đói giảm nghèo rất tốt.

Chỉ tay vào những đồi chuối xanh mướt mát, anh Nguyễn Kim Phi, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho biết: “Loại cây này sẽ giúp bà con thuộc các khu vực vùng sâu, vùng xa xóa đói giảm nghèo rất tốt. Tuy mới trồng thí điểm ở một vài xã trên địa bàn huyện, nhưng chúng tôi nhận thấy cây chuối tiêu hồng có thể sinh trưởng, phát triển tốt trên vùng đất này...”.

Sìn Hồ phát triển mạnh cây chuối tiêu hồng ảnh 1

Vườn chuối của gia đình ông Lò Văn Chen đã cho thu hoạch.

Xã Ma Quai là xã khó khăn của huyện Sìn Hồ. Đầu năm 2010, với sự hỗ trợ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện, xã đã được cấp hơn 200 cây chuối tiêu hồng giống. Sau gần 1 năm trồng thử, cây chuối tiêu hồng đã sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương, nhiều cây đã cho buồng.


Theo chân cán bộ xã Ma Quai, chúng tôi đến thăm gia đình ông Lò Văn Chen, người Lự, ở bản Can Hồ. Khoảng đồi rộng xung quanh nhà ông đã được phủ kín bằng đồi chuối xanh mướt. Những cây chuối được cấp từ mô hình nay đã trổ buồng, chờ ngày thu hoạch. Ông Chen chỉ tay về phía cuối đồi, xen giữa những bụi chuối to là những cây chuối cao ngang người. “Ngoài 40 gốc chuối tiêu hồng được Nhà nước hỗ trợ, tôi vừa mới mua thêm 350 gốc chuối nữa về trồng. Mới được có mấy tháng, mà giờ đã cao gần tới ngang người. Anh cả nhà tôi cũng vừa đầu tư hơn 10 triệu đồng tiền giống để phát triển thêm. Ban đầu tôi lo không biết chăm sóc thế nào để cây phát triển tốt. Nhưng được sự hướng dẫn kĩ thuật chăm sóc cây giống của cán bộ Phòng NN&PTNT huyện, cây đã phát triển tốt. Khi thu hoạch buồng lại chặt cây cũ đi để cây mới lớn lên, mỗi buồng cũng có giá từ 120.000 - 150.000 đồng. Đời sống của gia đình được cải thiện rất nhiều. Sau khi thu hoạch, tôi quyết định nhân rộng để cây chuối trở thành cây xóa đói giảm nghèo chính”.


Chị Trần Thị Thu Hiền, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Sìn Hồ cho biết: Chuối tiêu hồng là loại cây cho thu hoạch hàng năm, có lợi thế hơn so với nhiều giống cây khác bà con đã từng trồng trước đây: Dễ trồng, phù hợp với thổ nhưỡng, phát triển tốt kể cả trong điều kiện thời tiết bất thuận. Chỉ cần bà con nắm được một số kỹ thuật cơ bản, đảm bảo lượng nước tưới và chăm bón dinh dưỡng tốt là cây khỏe, cho buồng to, quả nhiều. Đặc biệt, nhờ nhân giống cây bằng phương pháp tách chồi từ cây mẹ nên chi phí đầu vào giảm. Sau mô hình thí điểm, bà con hoàn toàn có điều kiện mở rộng diện tích. Trên đất trồng chuối còn có thể tận dụng trồng xen lạc hoặc đậu tương, vừa có tác dụng cải tạo đất lại nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích.


Trồng chuối tiêu hồng ở Sìn Hồ bước đầu giúp người dân thay đổi tập quán canh tác, phát huy tiềm năng đất đai của địa phương, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng. Từ kết quả khả quan bước đầu của mô hình mở ra hướng khai thác hiệu quả diện tích đất nông nghiệp để phát triển cơ cấu giống cây trồng, từ đó có thể nhân rộng ra các xã có tiềm năng về đất đai để phát triển việc trồng chuối tiêu hồng thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung trên đất Sìn Hồ.


Bài và ảnh: Nguyễn Lê

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.