Siêu hạm USS Zumwalt của Mỹ - cơn 'đau đầu' của Trung Quốc

Các chuyên gia nhận định rằng đề xuất đưa tàu khu trục hiện đại USS Zumwalt của Mỹ tới Hàn Quốc sẽ gây áp lực cho Trung Quốc.

Trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương – Đô đốc Harry B. Harris đã nêu ý kiến rằng Lầu Năm Góc nên điều tàu USS Zumwalt tới đảo Jeju của Hàn Quốc.

Siêu hạm USS Zumwalt của Mỹ - cơn 'đau đầu' của Trung Quốc ảnh 1

Tàu khu trục USS Zumwalt. Ảnh: AP

USS Zumwalt trị giá 4,4 tỉ USD, là tàu khu trục tân tiến nhất của Hải quân Mỹ. Chiến hạm dài 183m này có trọng lượng rẽ nước 15.000 tấn. USS Zumwalt được trang bị tên lửa và ngư lôi rất đa dạng như Tomahawk, “chim sẻ biển” ESSM, rocket chống ngầm phóng thẳng đứng… và thậm chí là cả súng điện từ.

Tuy việc cử chiến hạm tối tân USS Zumwalt có thể khá phức tạp nhưng nếu Bộ Quốc phòng Hàn Quốc “gật đầu” để tàu khu trục này neo đậu, đây sẽ là bước đi mang tính lịch sử bởi Hàn Quốc quy định quân đội và vũ khí quân sự Mỹ không được hiện diện ở Jeju.

Hãng tin Sputnik dẫn lời giáo sư Kim Dongyeop tại Viện nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam: “Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ không thể so sánh được với USS Zumwalt bởi chiến hạm này là một vũ khí chiến lược hoàn toàn mới. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể chắc chắn rằng ngay cả trường hợp USS Zumwalt chỉ neo đậu tạm thời tại Jeju có được chấp nhận hay không”.

Giáo sư Kim Dongyeop đồng thời nhấn mạnh căn cứ hải quân tại Jeju vô cùng phù hợp với việc triển khai các chiến hạm như USS Zumwalt. Căn cứ hải quân ở Jeju được thiết kế để các chiến hạm với hệ thống phóng thẳng đứng có thể “nhả” tới 20 tên lửa Tomahawk.

Có ý kiến cho rằng Đô đốc Harry B. Harris chỉ bông đùa về việc triển khai USS Zumwalt. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là chính phía Mỹ đã nêu ra ý tưởng này trước chứ không phải là chính phủ Hàn Quốc.

Giáo sư Kim Dongyeop nhấn mạnh: “Hành động này đồng nghĩa với lời cảnh báo nếu Trung Quốc không để Mỹ triển khai THAAD thì Mỹ sẽ tìm được giải pháp khác. Điều này được coi như động thái từ phía Mỹ nhằm khiến Trung Quốc phải bộc lộ phản ứng”. Ông Kim nhận định rằng đây có thể là “cơn đau đầu” của Trung Quốc.

Ông Kim kết luận, trong khi việc triển khai THAAD đang đe dọa nghiêm trọng mối quan hệ Trung-Hàn thì USS Zumwalt dự kiến sẽ tạo áp lực không hề kém cạnh.

Hà Linh (Sputnik)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).