Siêu công trình dẫn nước của Trung Quốc mang lại lợi ích cho gần 200 triệu người

Số liệu chính thức được công bố mới đây cho thấy dự án chuyển nước Nam-Bắc của Trung Quốc đã cung cấp khoảng 90 tỷ m3 nước.
Chú thích ảnh
Hình ảnh Nhị sông Tứ hồ thuộc quận Tương Sơn, thành phố Quế Lâm, Trung Quốc. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc và Tập đoàn Chuyển nước Nam-Bắc Trung Quốc, trong tổng lượng nước này, tuyến giữa cung cấp 80 tỷ m3, còn tuyến phía đông cung cấp gần 10 tỷ m3.

Dự án hiện vận hành dọc theo hai tuyến đường chính. Tuyến giữa - lấy nước từ hồ chứa Đan Giang Khẩu ở tỉnh Hồ Bắc và chạy qua các tỉnh Hà Nam, Hà Bắc để cấp nước cho Bắc Kinh và Thiên Tân - đã bắt đầu cấp nước từ ngày 12/12/2014, đánh dấu bước chuyển mình của dự án sang giai đoạn vận hành toàn diện với nhiều tuyến đường.

Tuyến phía Đông - chuyển nước từ tỉnh Giang Tô đến các khu vực bao gồm Thiên Tân và tỉnh Sơn Đông - đã đi vào hoạt động từ tháng 11/2013.

Trong thông cáo báo chí, Tập đoàn Nam Thủy Bắc Điều Trung Quốc (China South to North Water Diversion Corporation) cho biết kể từ khi đi vào vận hành toàn diện năm 2014, dự án đã giúp tối ưu hóa mô hình phân bổ nguồn nước giữa miền Nam và miền Bắc Trung Quốc, đồng thời đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, nước cho hệ sinh thái và sản xuất dọc theo tuyến đường, qua đó hỗ trợ sự phát triển ổn định của khu vực.

Theo Tập đoàn, dự án đã mở các kênh dẫn nước liên kết giữa các vùng và cho phép phân bổ phối hợp cũng như cung cấp nước kết hợp từ nhiều nguồn khác nhau.

Kể từ khi bắt đầu chuyển nước, dự án đã mang lại lợi ích cho 48 thành phố lớn và vừa cùng 195 triệu người dân dọc theo tuyến đường, giúp cải thiện đáng kể chất lượng nước sinh hoạt tại miền Bắc Trung Quốc.

Tại khu vực Hắc Long Cảng thuộc tỉnh Hà Bắc, gần 9 triệu cư dân đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng sử dụng nguồn nước có hàm lượng fluoride cao và nước mặn đắng.

Ngoài ra, an ninh nguồn nước của Trung Quốc đã được cải thiện rõ rệt. Trên tuyến phía Đông, chất lượng nước duy trì ổn định ở mức cấp III trở lên, trong khi tỷ lệ đảm bảo nguồn cung cấp nước cho các thành phố tại khu vực tiếp nhận đã tăng từ dưới 80% lên 97%, mang lại lợi ích cho hơn 85 triệu người.

Đối với tuyến giữa, chất lượng nước duy trì ổn định ở mức cấp II trở lên, phục vụ gần 118 triệu người.
Thông cáo cũng cho biết dự án đóng vai trò then chốt trong công tác phòng chống lũ lụt, giảm thiểu hạn hán và khắc phục hậu quả thiên tai ở Trung Quốc.

Năm 2014, dự án đã cung cấp 51,3 triệu m3 nước khẩn cấp cho thành phố Bình Đỉnh Sơn (tỉnh Hà Nam), giúp giảm bớt tình trạng hạn hán nghiêm trọng ảnh hưởng đến 1 triệu cư dân tại đây. Đến năm 2024, dự án tiếp tục cung cấp 19,96 triệu m3 nước trong bối cảnh thời tiết khô hạn kéo dài.

Trung Quốc áp dụng hệ thống phân loại chất lượng nước mặt gồm 5 cấp, trong đó cấp I là mức cao nhất. Nước đạt chuẩn cấp III có chất lượng đủ tốt để duy trì sự sống cho hầu hết các loài sinh vật thủy sinh.

Hải Yến - PV TTXVN tại Trung Quốc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.