Siêu bão “quét” từ miền Trung ra Bắc

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, siêu bão Haiyan sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ngãi - Thừa Thiên Huế vào sáng 10/11; rồi đổi hướng tiến ra Bắc mang theo gió mạnh cấp 9,10, giật tới cấp 12; sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, siêu bão Hải Yến (Haiyan) sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ngãi - Thừa Thiên Huế vào sáng 10/11; rồi đổi hướng tiến ra Bắc mang theo gió mạnh cấp 9,10, giật tới cấp 12; sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đổ bộ vào miền Trung, rồi tiến ra Bắc

Hồi 4 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17.ự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km. Đến 4 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Thừa Thiên Huế - Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc và đi dọc theo các tỉnh Trung Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 4 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 104,9 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi các tỉnh Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

 Siêu bão “quét” từ miền Trung ra Bắc ảnh 1

Dự kiến đường đi của bão. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TW.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10 - 12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14 - 16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Sáng mai, bão đổ bộ vào Quảng Ngãi- Thừa Thiên Huế

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết, như vậy, vùng tâm bão tiếp cận khu vực đất liền sớm nhất ở khu vực Quảng Ngãi - Thừa Thiên Huế, thời gian dự kiến 4 – 10 giờ sáng ngày 10/11. Các tỉnh có gió giật cấp 12- 15 gồm: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng Thửa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và các đảo ven bờ Lý Sơn, Cồn cỏ, Hòn Ngư. Các tỉnh có gió giật 8- 12 gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh Bình định, Phú Yên. Các tỉnh Hà Tĩnh đến Phú Yên sẽ có mưa to đến rất to từ chiều nay, sau đó lan dần ra phía Bắc; ngày 10/11 các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định cũng có mưa to đến rất to.

Cũng do ảnh hưởng bão, từ đêm 10/11 khu vực trung du Đồng bằng Bắc bộ có mưa to đến rất to mưa còn có thể kéo dài ở Bắc Bộ đến 13/11, lượng mưa ước tính 300- 500 mm có nơi trên 600 mm.

Trước dự báo đường đi của bão có sự thay đổi, hướng ra Bắc, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội rà soát và triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng trên địa bàn thành phố, đặc biệt là khu vực nội thành; có kế hoạch tổ chức hướng dẫn hỗ trợ giao thông ở những điểm ngập lụt để đảm bảo hoạt động bình thường của các hoạt động kinh tế, xã hội.

Huyền Tím

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.