Siết quản lý thương hiệu “sữa Ba Vì”

Thời gian tới, để phát triển và quản lý thương hiệu “sữa Ba Vì”, UBND huyện Ba Vì sẽ phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh, kiểm tra chất lượng và việc sử dụng thương hiệu “sữa Ba Vì” tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sữa trên địa bàn.

Thời gian tới, để phát triển và quản lý thương hiệu “sữa Ba Vì”, UBND huyện Ba Vì sẽ phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh, kiểm tra chất lượng và việc sử dụng thương hiệu “sữa Ba Vì” tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sữa trên địa bàn.


Hiện nay, UBND huyện Ba Vì đã hợp tác với cơ quan chức năng bổ sung các quy chế về sử dụng nhãn hiệu “sữa Ba Vì”, làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại thị trường quốc tế. Đồng thời, xây dựng dự thảo quy định tạm thời về việc thành lập, vận hành trạm thu gom, bảo quản sữa tươi trên địa bàn huyện Ba Vì...


UBND huyện Ba Vì được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận quyền sở hữu nhãn hiệu “sữa Ba Vì” từ ngày 20/1/2009. Đến nay, UBND huyện mới cấp giấy chứng nhận sử dụng thương hiệu này cho hai đơn vị là Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) và Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì. Nhưng vừa qua, Đoàn Thanh tra liên ngành của TP Hà Nội đã phát hiện có doanh nghiệp sai phạm trong việc sử dụng nhãn hiệu “sữa Ba Vì”.


PV

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.