Siết chặt quản lý hoạt động khoan giếng tại Trà Vinh

Tại Trà Vinh, có tình trạng số lượng giếng khoan đăng ký rất “khiêm tốn” so với số lượng giếng khoan thực tế.

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, hiện nay, toàn tỉnh có 13 đơn vị hành nghề khoan nước ngầm được UBND tỉnh cấp giấy phép theo quy định. Ngoài ra, nhiều giàn khoan không được cấp phép, thường hoạt động tại những địa bàn giáp ranh giữa Trà Vinh vá các tỉnh khác vào ngày nghỉ, ngày lễ nên việc quản lý, kiểm tra đối với ngành chức năng gặp nhiều khó khăn.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh Trần Văn Hùng cho biết: Việc khai thác nguồn nước ngầm tràn lan như hiện nay rất lãng phí, gây nguy cơ cạn kiệt nguồn nước ngầm. Bên cạnh đó, việc khai thác không đúng quy trình kỹ thuật rất dễ gây ô nhiễm môi trường.

Theo quy định, khi khoan giếng với lưu lượng trên 10 m3, người dân phải đăng ký với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, số lượng giếng khoan đăng ký rất “khiêm tốn” so với số lượng giếng khoan thực tế. Trong khi đó, lực lượng quản lý hiện tại khá mỏng, việc tuyên truyền, xử lý không đạt hiệu quả như mong muốn.

Theo thống kê của các đơn vị được cấp giấy phép hành nghề khoan đến năm 2018, ước lượng toàn tỉnh có khoảng 166.760 giếng khoan sử dụng nước ngầm, tổng lưu lượng khai thác khoảng 375.370 m3/ngày đêm.

Ông Trần Văn Hùng cho rằng việc siết chặt hoạt động khoan giếng hiện nay rất cần thiết, nhất là đối với những địa phương không có nguồn nước thay thế. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thường xuyên kiểm tra các đơn vị hành nghề và đã xử lý các trường hợp hành nghề không phép. Đối với các tổ chức được cấp phép hành nghề khoan nước ngầm trên địa bàn tỉnh, kết quả kiểm tra cho thấy 13 đơn vị này vẫn còn một số thiếu sót.

Một số  đơn vị chưa thông báo đầy đủ về vị trí, quy mô công trình khoan tham dò khai thác nước dưới đất và thời gian dự kiến thi công cho Phòng Tài nguyên và Môi trường; báo cáo chưa đầy đủ. Việc ghi chép mô tả đặc điểm địa tầng địa chất, thủy văn chưa đầy đủ. Hầu hết các số liệu giàn khoan đã bị mất hoặc bị đứt, chưa thực hiện bấm chì theo quy định…

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh sẽ tăng cường tuyên truyền người dân sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý cho từng mục đích. Đơn vị sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các giàn khoan giếng không có giấy phép; đồng thời tham mưu UBND tỉnh không gia hạn giấy phép cho các đơn vị vi phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện dự án điều tra, đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước ngầm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để siết chặt các hoạt động khai thác. Đối với các giếng khoan không còn sử dụng, Sở sẽ xây dựng phương án bố trí kinh phí trám lấp theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.