Sharp phát triển môđun camera siêu mỏng cho điện thoại thông minh

Sharp, nhà sản xuất máy thu hình (TV) và linh kiện của Nhật Bản, cho biết, họ đã phát triển loại môđun siêu mỏng cho điện thoại thông minh, chỉ dày 5,47mm và có thể chụp ảnh 12,1-megapixel hoặc ghi video Full HD

Sharp, nhà sản xuất máy thu hình (TV) và linh kiện của Nhật Bản, cho biết, họ đã phát triển loại môđun siêu mỏng cho điện thoại thông minh, chỉ dày 5,47mm và có thể chụp ảnh 12,1-megapixel hoặc ghi video Full HD.

Ngày 7/12/2011, lô hàng mẫu sẽ bắt đầu được tung ra và có giá thành 12.000 Yên/chiếc. Dự kiến các lô hàng với khối lượng lớn sẽ bắt đầu cán đích thị trường vào ngày 10/1/2012. Sharp cho biết sẽ sản xuất 100.000 thiết bị/tháng. Chi nhánh của Sharp tại Osaka (Nhật Bản) đã đưa ra thông báo trên khi sự cạnh tranh giữa các linh kiện tiến tiến được sử dụng trong smartphone đang nóng lên trên thị trường. Giống như nhiều nhà sản xuất điện tử, Sharp bán dòng thiết bị cầm tay và TV của hãng nhưng đã và đang trang bị lại các nhà máy của hãng để làm màn hình cảm ứng và những bộ phận khác cho điện thoại và máy tính bảng.


Sharp phát triển môđun camera siêu mỏng cho điện thoại thông minh ảnh 1

Nguồn: Internet


Nhiều thông tin chưa được xác nhận trên các phương tiện truyền thông đã cho biết, Sharp đang ngày càng gần gũi hơn với Apple và sẽ cung cấp cho công ty này nhiều màn hình cho các thiết bị tương lai. Chiếc camera mới nhất cũng có thể là một ứng cử viên cho nhiều thiết bị tương lai của Apple. Apple đã sử dụng công nghệ từ một công ty Nhật Bản khác. “iPhone 4S của Apple có môđun camera CMOS 8-megapixel do Sony sản xuất.

Môđun CMOS mới của Sharp có diện tích 11mm2, có thể ổn định ảnh, tự động lấy nét chuẩn và quay video Full HD.

Anh Quân (Theo IDG News Service)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.