Máy tính bảng và điện thoại thông minh mới của Lenovo

Công ty sản xuất máy tính Lenovo vừa công bố bán 3 phiên bản máy tính bảng Android và một điện thoại thông minh dưới thương hiệu “Idea” cho thị trường Trung Quốc.


Công ty sản xuất máy tính Lenovo vừa công bố bán 3 phiên bản máy tính bảng Android và một điện thoại thông minh dưới thương hiệu “Idea” cho thị trường Trung Quốc. Lenovo cho biết sẽ tung ra sản phẩm TV thông minh trong quý I/2012. Hiện chưa có thông tin chi tiết về TV thông minh, nhưng Lenovo cho biết nó sẽ được gọi là "IdeaTV" trên các thị trường quốc tế. TV thông minh là một phần của một loạt sản phẩm bao gồm máy tính bảng, điện thoại thông minh và máy tính, có thể dễ dàng chia sẻ nội dung với nhau. Lenovo cũng đã giới thiệu dòng máy tính bảng LePad thế hệ thứ hai, được dự định dành cho người tiêu dùng Trung Quốc.

Máy tính bảng và điện thoại thông minh mới của Lenovo ảnh 1

Sản phẩm mới của Lenovo. Ảnh: Internet

LePad có 3 kích cỡ màn hình: 5- inch, 7- inch và 10- inch. Các máy 7-inch và 10-inch chạy hệ điều hành Android 3.2, có bộ xử lý lõi kép 1,5GHz. Hai máy tính bảng này có giao diện người dùng được thiết kế trông giống như bàn cờ, với mỗi "ô gạch biểu tượng” kết nối đến nhiều ứng dụng và dịch vụ. Cả hai hỗ trợ mạng WCDMA của China Unicom và mạng EVDO của China Telecom. Máy tính bảng 5-inch cũng có thể thực hiện các cuộc gọi điện thoại, hỗ trợ mạng dữ liệu HSDPA của China Unicom. Sản phẩm này sử dụng Android 2.3 và chạy với bộ xử lý lõi kép 1,2GHz.

Lenovo cũng giới thiệu điện thoại thông minh LePhone thế hệ thứ hai của họ, có thể chụp ảnh toàn cảnh, 270 độ. Lenovo không công bố chi tiết về giá hoặc ngày phát hành các sản phẩm.

Anh Quân (Theo Pcworld)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.