Sharp giới thiệu máy tính bảng hỗ trợ công nghệ NFC

Công ty sản xuất hàng điện tử gia dụng Sharp vừa công bố mẫu máy tính bảng RW-T110 có màn hình 10,1 inch tỷ lệ 16:9, hỗ trợ công nghệ giao tiếp cận truyền thông (NFC).

Công ty sản xuất hàng điện tử gia dụng Sharp vừa công bố mẫu máy tính bảng RW-T110 có màn hình 10,1 inch tỷ lệ 16:9, hỗ trợ công nghệ giao tiếp cận truyền thông (NFC).

Công nghệ giao tiếp cận truyền thông NFC được phát triển cách đây khá lâu và đang dần trở nên phổ biến, nhất là trong lĩnh vực thanh toán di động. Các thiết bị điện tử tiêu dùng, điện thoại di động hoặc máy tính bảng hỗ trợ công nghệ NFC có khả năng trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu hoặc chuyển tải hình ảnh, tin nhắn khi đặt gần nhau (khoảng cách từ 4-10 cm).

Sharp giới thiệu máy tính bảng hỗ trợ công nghệ NFC ảnh 1

Mẫu máy tính bảng RW-T110 của Sharp có màn hình 10,1 inch tỷ lệ 16:9, hỗ trợ công nghệ giao tiếp cận truyền thông (NFC). Nguồn: Internet.

Sharp cho biết mẫu máy tính bảng mới của hãng có trọng lượng khoảng 640 g và có kích cỡ khá mỏng; chỗ dày nhất chỉ 9,9 mm. Máy có màn hình cảm ứng điện dung 10,1 inch tỷ lệ 16:9, khả năng hiển thị hình ảnh ở độ phân giải 1280x800.

Cấu hình phần cứng của RW-T110 ở mức trung bình với bộ xử lý 2 nhân OMAP 1GHz của Texas Instruments, bộ nhớ (RAM) 1 GB và ổ lưu trữ gắn trong 8 GB. Pin dung lượng 6.240mAh với thời lượng sử dụng khoảng 9 giờ liên tục. Ngoài ra, máy còn tích hợp khe cắm thẻ nhớ microSD (tối đa 32 GB) để mở rộng lưu trữ dữ liệu. Mặc định, RW-T110 cài hệ điều hành Android 2.3 (Gingerbread) khi xuất xưởng và có thể dễ dàng nâng cấp lên Android 4.0 (Ice Cream Sandwich).

Dự kiến, RW-T110 sẽ xuất hiện trên thị trường Nhật Bản vào ngày 27/3 tới nhưng Sharp chưa công bố giá chính thức của sản phẩm cũng như khả năng bán rộng rãi trên thế giới.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.