Shangri-La 2018: Ấn Độ đề cao quan hệ hợp tác với Trung Quốc

Theo Tân Hoa Xã, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hoan nghênh mối quan hệ giữa nước này và Trung Quốc, đồng thời khẳng định quan hệ hợp tác New Delhi - Bắc Kinh sẽ có lợi cho châu Á cũng như toàn thế giới.
Shangri-La 2018: Ấn Độ đề cao quan hệ hợp tác với Trung Quốc ảnh 1

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu đề dẫn tại lễ khai mạc đối thoại. Ảnh: Xuân Vịnh/Pv TTXVN tại Singapore

Trong bài phát biểu tại  phiên khai mạc Hội nghị An ninh châu Á ở Singapore, được biết tới với tên gọi Đối thoại Shangri-La, lần thứ 17, Thủ tướng Modi nhấn mạnh Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước đông dân nhất thế giới và nằm trong số những nền kinh tế lớn có tốc độ phát triển nhanh nhất. Quan hệ hợp tác giữa hai nước đang được mở rộng và thương mại ngày càng tăng trưởng.

Theo nhà lãnh đạo New Delhi, cả Ấn Độ và Trung Quốc đã cho thấy “sự sáng suốt và chín chắn” trong việc giải quyết các vấn đề và đảm bảo hòa bình ở khu vực biên giới. Ông cho biết cuộc gặp không chính thức của lãnh đạo hai nước hồi tháng 4 vừa qua đã giúp hai bên củng cố nhận thức rằng một mối quan hệ song phương vững mạnh và ổn định là một yếu tố quan trọng đối với hòa bình và sự tiến bộ toàn cầu.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.