Serbia: Trục vớt gần 200 xác tàu đắm trên sông Danube

Để khơi thông tuyến đường thủy trên sông Danube, các cơ quan chức năng của Serbia đã thực hiện chiến dịch trục vớt xác các tàu chiến của Đức quốc xã vốn bị chính lực lượng này đánh chìm trong lúc rút chạy khỏi Hồng quân Liên Xô về phía Tây. 

Theo nhà sử học Serbia Velimir Miki Trailovic, trong quá trình rút lui, Đức quốc xã đã đánh chìm gần 200 tàu, trong đó có cả tàu vận tải, sà lan và tàu phóng lôi. Trong 80 năm qua, xác những con tàu này đã gây nhiều khó khăn cho các tàu bè qua lại trên sông Danube, nhất là trong những tháng Hè khi mực nước xuống thấp.

Ông Damir Vladic, Giám đốc cảng Prahovo, cho biết các sự cố mắc cạn thường xuyên xảy ra trên con sông này. Tàu thuyền qua đây chỉ cần đi chệnh dòng chính một chút là có thể gặp nhiều khó khăn. Vì thế, năm 2022, Ngân hàng đầu tư châu Âu đã phối hợp với một cơ quan đầu tư Tây Balkan cung cấp khoản kinh phí gần 30 triệu euro cho sáng kiến trục vớt các xác tàu chìm. Giới chức Serbia cho biết việc trục vớt toàn bộ các xác tàu sẽ mất khoảng 1 năm đến 1,5 năm, và trong vài tháng tới, nước này sẽ tiến hành trục vớt 21 xác tàu. Trước đó hồi tháng 8, xác con tàu đầu tiên đã được kéo lên khỏi mặt nước. Đó là một tàu dò mìn còn khá nguyên vẹn.

Tuy nhiên, việc trục vớt các xác tàu đắm không hề dễ dàng vì bên trong các con tàu này vẫn còn sót lại rất nhiều mìn, đạn và chất nổ, đòi hỏi phải tiến hành rà phá rất cẩn thận để tránh gây nguy hiểm.

Thúc Anh   (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.