Hải quân Thái Lan kết thúc hoạt động trục vớt tàu khu trục HTMS Sukhothai

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 12/3, Hải quân Hoàng gia Thái Lan (RTN) thông báo kết thúc hoạt động trục vớt tàu khu trục HTMS Sukhothai kéo dài 19 ngày, đồng thời đang lên kế hoạch xây dựng một đài tưởng niệm tri ân thủy thủ đoàn.
Chú thích ảnh
Tàu HTMS Kraburi tham gia chiến dịch tìm kiếm các thủy thủ trong vụ chìm tàu hộ tống HTMS Sukhothai ngày 20/12/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

RTN phối hợp với Hải quân Mỹ tiến hành trục vớt tàu HTMS Sukhothai từ ngày 22/2 vừa qua và hoạt động này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Hổ mang Vàng (Cobra Gold). 

Trong quá trình cứu hộ, RTN đã thành lập Trung tâm điều hành và huy động 7 tàu cùng 2 máy bay trực thăng tham gia, trong khi phía Mỹ triển khai tàu Ocean Valor. 47 thợ lặn của Hải quân Thái Lan và Mỹ cũng đã được huy động tham gia chiến dịch.

Đô đốc Chartchai Thongsa-art, Tư lệnh Phi đội tác chiến của RTN và là người chỉ huy chiến dịch trục vớt cho biết các thợ lặn thực hiện an toàn tổng cộng 82 lần lặn tương đương 67 giờ 53 phút dưới nước. 4 nhiệm vụ đã được thực hiện trong quá trình trục vớt, bao gồm tìm kiếm dấu vết của 5 thành viên thủy thủ đoàn vẫn mất tích, điều tra sự cố chìm tàu, giải giáp vũ khí và thu hồi các vật dụng.

Đô đốc Chartchai cho biết 58 bằng chứng liên quan đã được thu thập thành công, song vẫn chưa phát hiện dấu vết những người mất tích. Tất cả các vật phẩm thu được đã được tàu Ocean Valor chuyển đến Cảng Juk Samet của Căn cứ Hải quân Sattahip để điều tra. Có thể mất ít nhất một tháng để lấy lại đoạn CCTV ghi hình tàu HTMS Sukhothai.

Bên cạnh đó, Đô đốc Chartchai cho biết kế hoạch dựng đài tưởng niệm ở huyện Sattahip, thuộc tỉnh Chon Buri, nhằm tri ân thủy thủ đoàn trên tàu khu trục gặp nạn.

Ngày 19/12/2022, tàu HTMS Sukhothai bị chìm ở độ sâu 50 mét tại Vịnh Thái Lan, cách đất liền thuộc huyện Bang Saphan, tỉnh Prachuap Khiri khoảng 36,9 km. Trong số 105 thủy thủ trên tàu, 76 người được cứu, 24 người thiệt mạng và 5 người vẫn mất tích.

Huy Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.