Serbia bắt giữ nhiều quan chức sau thảm kịch sập mái nhà ga

Các công tố viên tại thành phố Novi Sad của Serbia vừa bắt giữ 11 người, trong đó có nhiều quan chức, liên quan đến vụ sập mái nhà ga đường sắt trong tháng 11 này, khiến 15 người thiệt mạng và dẫn tới làn sóng biểu tình.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sập mái nhà ga đường sắt ở Novi Sad, Serbia, ngày 1/11/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Văn phòng Công tố cấp cao của thành phố Novi Sad thông báo đã bắt giữ 11 người với cáo buộc không tuân thủ quy định an toàn công cộng. Nếu bị kết tội, những người này phải đối mặt với mức án tù từ 2 - 12 năm.

Theo hãng thông tấn Tanjug, trong số người bị bắt có Bộ trưởng Xây dựng và Cơ sở hạ tầng Goran Vesic, Trợ lý Bộ trưởng Giao thông Đường sắt Anita Dimoski, quyền Giám đốc doanh nghiệp nhà nước Cơ sở hạ tầng Đường sắt Serbia Jelena Tanaskovic cùng cựu Giám đốc Nebojsa Surlan.

Trước đó, ông Goran Vesic và bà Tanaskovic đã từ chức sau vài ngày xảy ra vụ việc. Ngày 20/11, Bộ trưởng Nội thương và Ngoại thương Serbia Tomislav Momirovic cũng đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Milos Vucevic.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Aleksandar Vucic cho biết sẽ có thêm các quan chức chính phủ phải chịu trách nhiệm về vụ sập mái bê tông xảy ra hôm 1/11 tại ga đường sắt Novi Sad khiến 15 người thiệt mạng, 2 người trọng thương. Mặc dù vụ việc trên không nằm trong lĩnh vực do ông Momirovic phụ trách hiện nay, nhưng ông từng giữ chức Bộ trưởng Xây dựng, Giao thông và Cơ sở hạ tầng trong giai đoạn 2020 - 2022.

Thảm kịch sập mái nhà ga nói trên đã khiến công chúng phản ứng dữ dội, với các cuộc biểu tình lớn nổ ra ở thành phố Novi Sad và Belgrade.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.