Sếp UNICEF 'ngã ngựa' vì quấy rối phụ nữ

Phó Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Justin Forsyth đã từ chức sau khi xuất hiện các cáo buộc ông có hành vi không đứng đắn với các nữ nhân viên trong khoảng thời gian đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành tại tổ chức phi lợi nhuận Save the Children (Cứu trợ trẻ em).
Sếp UNICEF 'ngã ngựa' vì quấy rối phụ nữ ảnh 1

Phó Giám đốc UNICEF Justin Forsyth từ chức trong tuần này. Ảnh: CNN

Forsyth ngày 22/2 cho biết ông không từ chức vì những “lỗi lầm” mà ông gây ra khi còn hoạt động tại "Save the Children", mà vì những “nguy cơ hủy hoại” hình ảnh tổ chức cứu trợ.

Động thái từ chức của ông diễn ra hai ngày sau khi tổ chức "Save the Children" xác nhận xuất hiện quan ngại về đạo đức của Forsyth trong năm các 2011 và 2015.

Trong một tuyên bố ngày 21/2, UNICEF cho biết ông Forsyth đã hai lần bị điều tra sau khi bị 3 người phụ nữ khiếu nại. Trong cả hai vụ điều tra, kết quả là ông Forsyth đã phải “xin lỗi” và vụ việc được khép lại.

Theo kênh truyền hình BBC, ông Forsyth bị cáo buộc gửi những tin nhắn quấy rối cho các nhân viên nữ trẻ về bộ quần áo mà họ đang mặc cũng như bày tỏ ông cảm thấy thế nào về họ.

Forsyth rời tổ chức "Save the Children" cuối tháng 1/2016 để đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc UNICEF.

Trong một tuyên bố trên tài khoản Twitter, Forsyth có viết: “Tôi muốn làm rõ rằng tôi không từ chức ở UNICEF vì những lỗi lầm tôi gây ra hồi còn ở 'Save the Children'. Chúng đã được xử lý thông qua quá trình điều tra nhiều năm về trước. Lúc đó tôi đã xin lỗi trực tiếp. Tôi xin lỗi lần nữa”.

Bình luận trước thông tin trên, UNICEF trả lời CNN rằng có biết những báo cáo “khiếu nại trong quá khứ” về Forsyth và tổ chức hoan nghênh quyết định của ông “đã nhận ra lỗi lầm của mình”.

Trước đó, dư luận quốc tế cũng bàng hoàng và phẫn nộ khi các nhân viên thuộc tổ chức từ thiện Oxfam – biểu tượng chủ nghĩa nhân đạo ở Anh – bị phát hiện lạm dụng vị trí của mình có những hành vi quấy rối tình dục với những nạn nhân cần được giúp đỡ.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.