Senegal tạm thời đóng cửa các lãnh sự quán ở nước ngoài do an ninh bất ổn

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/6, Bộ Ngoại giao Senegal thông báo tạm thời đóng cửa các lãnh sự quán ở nước ngoài sau các vụ tấn công nhằm vào các phái bộ ngoại giao ở Bordeaux, Paris (Pháp), Milan (Italy), New York (Mỹ) và nhiều nơi khác.
Chú thích ảnh
Đụng độ giữa lực lượng an ninh và những người ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập người Senegal Ousmane Sonko sau khi người này bị kết án tù ở Dakar, Senegal. Ảnh chụp ngày 3/6/2023. Ảnh: Reuters

Việc đóng cửa các lãnh sự quán được thông báo trong bối cảnh Senegal rơi vào tình trạng bất ổn sau khi Tòa án Tối cao nước này tuần trước tuyên án 2 năm tù đối với thủ lĩnh phe đối lập Ousmane Sonko. Theo đó, ông Sonko không đủ tư cách tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới.

Đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng an ninh ở thủ đô Dakar trong những ngày cuối tuần qua làm ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Đây là tình trạng bất ổn nhất ở Senegal trong nhiều thập kỷ qua.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Senegal không đề cập sự liên quan giữa các vụ tấn công ở nước ngoài dẫn tới việc đóng cửa tạm thời các lãnh sự quán của nước này và bản án đối với ông Sonko hoặc tình trạng bạo lực sau bản án này.

Tuyên bố nêu rõ: "Biện pháp phòng ngừa này được thực hiện sau một loạt hành động gây hấn...gây ra thiệt hại nghiêm trọng, trong đó tổng lãnh sự quán ở Milan (Italy) bị ảnh hưởng nặng nề nhất".

Trước đó, ngày 5/6, đài truyền hình Rai News của Italy đưa tin một vụ tấn công nhằm vào lãnh sự quán Senegal ở Milan, trong đó khoảng 40 người ủng hộ ông Sonko đã tụ tập bên ngoài tòa nhà mang theo cờ và các biểu ngữ chống chính phủ. Họ đột nhập vào tòa nhà, tấn công tổng lãnh sự và phóng hỏa trước khi cảnh sát can thiệp.

Tại Pháp, các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội ngày 2/6 cho thấy một nhóm người biểu tình ở thủ đô Paris ném bột mì vào một chiếc xe của Đại sứ quán Senegal và những người trên xe. 

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna ngày 6/6 bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực bùng phát tại Senegal, kêu gọi tất cả người dân Senegal kiềm chế mọi hành vi bạo lực, đồng thời khẳng định tin tưởng vào khả năng chấm dứt tình trạng bất ổn thông qua đối thoại.

Bà Colonna nhấn mạnh Senegal là một quốc gia thân thiện và là đối tác quan trọng của Pháp. Bà bày tỏ tin tưởng vào khả năng của Senegal trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng, thoát khỏi thời điểm khó khăn thông qua một cuộc đối thoại dân chủ, hòa bình, toàn diện, qua đó cuộc bầu cử năm 2024 có thể diễn ra hợp pháp và tuân theo truyền thống của đất nước.

Hồng Minh, Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.