Tổng thống Senegal bổ nhiệm lại vị trí Thủ tướng 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 17/9, Tổng thống Senegal Macky Sall đã bổ nhiệm ông Amadou Ba, từng nắm giữ các vị trí chủ chốt trong chính phủ và là một chuyên gia trong lĩnh vực thuế làm Thủ tướng nước này - cương vị vốn đã bị bỏ trống từ tháng 4/2019.  
Chú thích ảnh
Ông Amadou Ba. Ảnh: REUTERS

Phát biểu trên truyền hình quốc gia sau cuộc gặp với Tổng thống Sall ngay sau khi được bổ nhiệm, tân Thủ tướng Senegal Amadou Ba cho biết các ưu tiên chính mà Tổng thống đã vạch ra bao gồm cải thiện sức mua hộ gia đình, kiềm chế lạm phát, an ninh, nhà ở, đào tạo nghề, việc làm và kinh doanh. Trong bối cảnh giá cả leo thang tại Senegal, người đứng đầu chính phủ mới dự kiến sẽ "tham vấn rộng rãi" và triển khai "các biện pháp mới" để ổn định tình hình xã hội. 

Cũng trong ngày 17/9, Tổng thống Sall đã chỉ định một chính phủ mới, bao gồm 38 bộ trưởng, trong đó giữ nguyên các vị trí chủ chốt gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nội vụ, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Tài chính. 

Tổng thống Macky Sall đã bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng vào tháng 4/2019, trước khi phục hồi vị trí này vào ngày 10/12/2021. Tuy nhiên, ông đã không bổ nhiệm người nào đảm nhiệm vai trò trên. 

Tân Thủ tướng của Senegal Amadou Ba từng là Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính (2013-2019), sau đó giữ chức Ngoại trưởng Senegal (2019-2020).

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.