Séc tuyên bố không đơn phương cấm vận Nga

Thủ tướng CH Séc tuyên bố Chính phủ Séc sẽ không tuyên bố bất kỳ biện pháp trừng phạt đơn phương nào chống lại Nga, song sẵn sàng đàm phán vấn đề này trong khuôn khổ Liên minh châu Âu (EU).
Ngày 15/3, Thủ tướng CH Séc Bohuslav Sobotka tuyên bố Chính phủ Séc sẽ không tuyên bố bất kỳ biện pháp trừng phạt đơn phương nào chống lại Nga, song sẵn sàng đàm phán vấn đề này trong khuôn khổ Liên minh châu Âu (EU). Thủ tướng Sobotka cho rằng các thành viên EU cần phối hợp chặt chẽ trong việc cấm vận Nga và Séc sẽ tham gia biện pháp này cùng với các nước khác.
Séc tuyên bố không đơn phương cấm vận Nga ảnh 1

Ông Bohuslav Sobotka.

Ngoại trưởng Séc Lubomir Zaoralek có cùng quan điểm với Thủ tướng Sobotka. Ông nói: "Sức mạnh của EU nằm trong việc cùng nhau hành động, còn nếu mỗi nước áp dụng các biện pháp riêng rẽ thì sẽ gây hại cho EU".Trước đó, cũng trong ngày 15/3, tại một cuộc míttinh ở Prague, Martin Bursik, Michael Kocab và Lubos Dobrovsky - ba bộ trưởng của chính phủ cánh hữu mới bị giải tán của Séc- đã kêu gọi chính phủ nước này đi đầu trong cuộc bao vây chính trị và kinh tế chống lại Nga cho đến khi Moskva rút quân khỏi Cộng hòa tự trị Crimea (Crưm) thuộc Ukraine. Ba cựu bộ trưởng cánh hữu cũng kêu gọi Chính phủ Séc loại bỏ khả năng công dân Nga được công nhận hai quốc tịch (Nga và Séc), cấm các nhà đầu tư Nga vào Séc làm ăn và hủy bỏ hồ sơ dự thầu dự án mở rộng nhà máy điện hạt nhân Temelin của tập đoàn MIR.1200 của Nga.* Tin tặc Ukraine thừa nhận tấn công trang web của NATO Trong một diễn biến khác, NATO cho biết tin tặc Ukraine thuộc nhóm "Cyber Berkut" đã thừa nhận tấn công một số trang web của liên minh quân sự này hôm 15/3. Đây dường như là cuộc chiến tranh ảo mới nhất liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.Trong tuyên bố trên trang web www.cyber-berkut.org, nhóm "Cyber Berkut" tuyên bố đã tấn công 3 trang web của NATO vì liên minh quân sự này can thiệp vào Ukraine và hỗ trợ "chính quyền quân sự Kiev". Tuyên bố khẳng định: "Chúng tôi sẽ không cho phép NATO hiện diện trên đất nước mình".Trước đó, nữ phát ngôn viên NATO Oana Lungescu viết trên trang Twitter rằng một số trang web của NATO đã là mục tiêu của “vụ tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) tương đối nghiêm trọng” nhưng không ảnh hưởng tới các chiến dịch quân sự và chuyên gia NATO đang nỗ lực khôi phục hoạt động của các trang web này.TN  (Theo AFP)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.