Séc sa thải cảnh sát không tốt nghiệp trung học

Séc sa thải những cảnh sát làm việc ở thủ đô Praha mà chưa tốt nghiệp trung học phổ thông từ tháng 1.
Séc sa thải cảnh sát không tốt nghiệp trung học ảnh 1

Cảnh sát ở Praha bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học.

Bắt đầu từ tháng 1/2016 những cảnh sát làm việc ở thủ đô Praha mà chưa tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ bị sa thải. Đây là một trong các biện pháp nhằm tăng tính hiệu quả của cảnh sát Praha nói riêng và CH Séc nói chung. Đợt sa thải đầu tiên gồm 84 nhân viên cảnh sát. Họ đã trượt các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra vào cuối năm 2015. Những cảnh sát bị thải hồi này gặp khó khăn khi tìm công việc mới và cũng không nhận được tiền bồi thường mất việc.Đại diện công đoàn cảnh sát Praha cho rằng các cảnh sát bị thải hồi không có lỗi khi chính quyền thủ đô đưa ra quyết định đòi hỏi tất cả các cảnh sát phải có bằng tốt nghiệp phổ thông. Bản thân những người bị mất việc cũng cho rằng họ đang thi hành nhiệm vụ một cách bình thường, việc chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông không ảnh hưởng đến nghiệp vụ và họ không đáng bị xử tệ như vậy. Vấn đề tốt nghiệp phổ thông trong hàng ngũ cảnh sát Praha cũng có ngoại lệ. Những người tròn 45 tuổi vào ngày 1/1/2009 hoặc lớn tuổi hơn được miễn thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Thay vào đó họ phải qua ba môn thi nghiệp vụ. Hiện tại có khoảng 150 cảnh sát Praha không đồng tình với việc này và họ dự định sẽ kiện ra tòa để đòi hỏi sự công bằng cho tất cả mọi người mà không có giới hạn tuổi tác. Năm 2015, CH Séc có khoảng 8,5 triệu khách nước ngoài tới thăm. Thủ đô Praha là nơi thu hút du khách nhiều nhất. Tuy nhiên, cảnh sát ở đây lại bị đánh giá là “kém ngoại ngữ”.
Tin, ảnh: Trần Quang Vinh - P/v TTXVN tại CH Séc

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.