CH Séc bác kiến nghị buộc tội tổng thống phản quốc

Thượng viện Séc bác bỏ kiến nghị của một nhóm công dân buộc tội người đứng đầu nhà nước có những lời phát biểu vi hiến, thậm chí là "phản quốc".
CH Séc bác kiến nghị buộc tội tổng thống phản quốc ảnh 1

Tổng thống CH Séc Milos Zeman vừa tránh được rắc rối lớn. Ảnh: News.com.au

Ngày 11/12, Tổng thống CH Séc Milos Zeman đã tránh được một rắc rối lớn khi Thượng viện nước này bác bỏ kiến nghị của một nhóm công dân buộc tội người đứng đầu nhà nước có những lời phát biểu vi hiến, thậm chí là "phản quốc".

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, một nhóm công dân Séc cho rằng Tổng thống Milos Zeman "thân Nga hơn Séc", "bảo vệ lợi ích của Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn là lợi ích của CH Séc và đồng minh". Họ dựa vào những tuyên bố mà Tổng thống Milos Zeman đã đưa ra trong năm 2014 về vai trò của Nga tại Ukraine sau sự kiện sát nhập bán đảo Crimea về Nga. Ví dụ, hồi cuối tháng 8/2014, khi đang tham dự cuộc họp của NATO tại xứ Wales, Tổng thống Milos Zeman đã đưa ra nhận định khiến các nước đồng minh bất ngờ: "Phải gọi cuộc xung đột ở Ukraine bằng đúng cái tên của nó. Đây là cuộc nội chiến, tất nhiên nó có thể kéo theo cuộc xâm lược của Nga, song ở giai đoạn này thì là một cuộc nội chiến giữa hai nhóm cư dân Ukraine“.

Theo đài Radio Praha, 11.000 chữ ký đã được thu thập để ủng hộ bản kiến nghị buộc tội tổng thống. Điều này buộc Thượng viện Séc phải xem xét bản kiến nghị. Tuy nhiên, các thượng nghị sỹ Séc kết luận: "Không một lời phát biểu nào của tổng thống bị coi là vi hiến. Những lời phát biểu đó không làm tổn hại đến nền độc lập hay tính toàn vẹn của đất nước cũng như cơ cấu dân chủ của đất nước".

Trần Quang Vinh - P/v TTXVN tại CH Séc

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.