Séc không chấp nhận việc đóng cửa biên giới trong EU

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Thủ tướng Séc Andrej Babis cho biết yêu cầu từ các đồng minh vùng Bavaria của Thủ tướng Angela Merkel về việc kiểm tra biên giới bên trong Liên minh châu Âu (EU) nhằm hạn chế người nhập cư vào Đức là không thể chấp nhận được đối với Séc.
Séc không chấp nhận việc đóng cửa biên giới trong EU ảnh 1

Thủ tướng Séc Andrej Babis. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Babis, các nước thành viên EU vẫn còn nhiều việc phải làm về vấn đề người di cư, nhưng không nên lờ đi các nguyên tắc cốt lõi của khối, trong đó có quyền tự do đi lại.
Phát biểu tại hội nghị về EU tại Praha, ông Babis nêu rõ: “Những tranh cãi gần đây về vấn đề người nhập cư ở Đức dẫn đến các đề xuất đóng cửa biên giới và thay đổi cách kiểm soát biên giới là điều không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Sự thành công của nền kinh tế Séc phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống biên giới mở trong khu vực Schengen".

Việc kiểm soát biên giới có thể sẽ gây khó khăn đối với Séc, một trung tâm sản xuất cho các công ty Tây Âu và chủ yếu là của Đức. Séc có chung đường biên giới dài 819 km với Đức và 1/3 hàng xuất khẩu của Séc là qua khu vực biên giới này.

Nội bộ liên minh cầm quyền tại Đức đang tranh cãi nảy lửa xung quanh chính sách nhập cư và điều này đang đe dọa sẽ phá vỡ Đại liên minh bao gồm liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD).
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.