LHQ hối thúc các nước không nên đóng cửa biên giới

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 16/11 đã ra phản ứng trước các thông điệp về việc thắt chặt tiếp nhận người tị nạn Syria nhằm đối phó với nạn bạo lực cực đoan như trường hợp cuộc tấn công khủng bố đẫm máu vào Paris trước đó 3 ngày làm 129 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
LHQ hối thúc các nước không nên đóng cửa biên giới ảnh 1

Người di cư trên hành trình vượt biển Aegean tới đảo Lesbos của Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric nêu rõ việc các quốc gia cảm thấy cần phải hành động để bảo vệ người dân trong nước trước mọi hình thức khủng bố là "có thể hiểu được". Tuy nhiên, lựa chọn phương án "quay lưng" lại với những người tị nạn đang chạy trốn khỏi bạo lực và trong tình trạng dễ bị thương tổn không phải là cách làm đúng đắn. Ông Dujarric khẳng định phản ứng trước làn sóng người di cư nên là những hành động cảm thông và chia sẻ.Tổng Thư ký (TTK) LHQ Ban Ki-moon đã nhiều lần lên tiếng rằng đóng cửa biên giới không phải là lời giải cho cuộc khủng hoảng người di cư lớn nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai mà châu Âu hiện đang phải đối mặt. Tuy nhiên, chính phủ các nước châu Âu, Canada và Mỹ đều đang phải đương đầu với phong trào kêu gọi ngừng tiếp nhận người di cư sau khi các điều tra viên của Pháp đưa ra thông tin về khả năng một trong số những kẻ tấn công trong vụ khủng bố Paris là một người Syria đã vào châu Âu theo con đường tị nạn. Mặt trận Quốc gia chống di cư của Pháp đã hối thúc "ngừng ngay lập tức" việc tiếp nhận người tị nạn trong khi Phong trào bài ngoại PEGIDA của Đức lên án chính sách nhập cư của châu Âu là một thất bại.Cơ quan điều tra Pháp đã tìm thấy một tấm hộ chiếu Syria gần một thi thể ở hiện trường vụ tấn công tại sân vận động Stade de France với tên đăng ký Ahmad al Mohammad. Hiện cơ quan điều tra chưa xác định liệu al Mohammad có phải là một trong ba tên khủng bố đã đánh bom tự sát tại sân vận động Paris ngày 13/11 hay không.Theo số liệu của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), 52% số người tị nạn đến châu Âu qua đường biển là người Syria, theo sau đó là người Afghanistan với 19% và người Iraq 9%.Pháp cân nhắc quản thúc tại gia công dân trở về từ SyriaMột nguồn tin Chính phủ Pháp ngày 16/11 cho hay những công dân nước này trở về từ Syria có thể sẽ bị "quản thúc tại gia" và chịu sự giám sát nghiêm ngặt.Theo nguồn tin, Văn phòng Tổng thống Pháp đang cân nhắc khả năng trên sau khi xảy ra một loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris hôm 13/11 khiến 130 người thiệt mạng.Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Anh David Cameron cùng ngày tuyên bố các cơ quan an ninh của nước này đã đập tan khoảng 7 âm mưu tấn ông khủng bố trong năm qua. Ông đồng thời nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải nỗ lực hơn để đảm bảo các cơ quan của Anh có những nguồn lực và thông tin cần thiết để ngăn chặn và đập tan các âm mưu chống lại đất nước”.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.