Sẽ xem xét kỷ luật đảng viên có sai phạm liên quan đến Công ty AIC

Tại Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII ngày 25/6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Đoàn kiểm tra và ban hành Thông báo kết luận kiểm tra số 1682 ngày 26/4/2024.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Căn cứ Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 9/12/2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, trên cơ sở kết luận đã ban hành, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật một số đảng viên theo thẩm quyền liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC thực hiện từ năm 2011 đến năm 2021 tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố và tại Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trước đó, vào năm 2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã cấp Giấy phép kinh doanh cho Công ty AIC do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Công ty này trúng hàng loạt gói thầu lớn trong lĩnh vực y tế, giáo dục... tại nhiều tỉnh, thành phố.

Sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện các hành vi vi phạm, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và nhiều cán bộ, đảng viên tại nhiều địa phương, đơn vị bị khởi tố trong nhiều vụ án hình sự. Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định đã bỏ trốn, hiện bị Bộ Công an phát lệnh truy nã. Bà Nhàn đã bị xét xử vắng mặt trong một số vụ án, bị tuyên phạt nhiều năm tù.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.