Sẽ triển khai Đề án Khu liên hợp công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV) tại Tây Ninh

Chiều 2/4, UBND tỉnh Tây Ninh đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Real-Time Robotics (giai đoạn 2026 - 2030), mở ra hướng liên kết giữa chính quyền - nhà trường - doanh nghiệp nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn ký kết hợp tác phát triển khoa học công nghệ với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Real-Time Robotics. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố nền tảng quyết định chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của địa phương. Tây Ninh xác định cần chuyển từ mô hình phát triển truyền thống sang dựa trên tri thức và công nghệ.

Với vị trí chiến lược thuộc vùng Đông Nam Bộ, là cửa ngõ kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Campuchia và khu vực Tiểu vùng sông Mekong, cùng hệ thống hạ tầng giao thông và quỹ đất công nghiệp lớn, Tây Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ mới. Bên cạnh đó, hạ tầng số đang từng bước được hoàn thiện, tạo nền tảng cho việc triển khai các công nghệ tiên tiến.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, việc hợp tác lần này nhằm triển khai các dự án cụ thể, hướng tới xây dựng cơ chế phối hợp lâu dài trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó doanh nghiệp, nhà khoa học và cơ quan quản lý cùng tham gia giải quyết các bài toán thực tiễn của địa phương.

Theo nội dung ký kết, UBND tỉnh Tây Ninh và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường phối hợp trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức, phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hai bên hướng đến gắn kết năng lực đào tạo, nghiên cứu của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với nhu cầu thực tiễn; qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Trong lĩnh vực đào tạo, các chương trình bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sẽ được triển khai phù hợp với chiến lược phát triển của tỉnh. Đồng thời, hai bên phối hợp đào tạo ngắn hạn về chuyển đổi số, hỗ trợ tiếp cận các nguồn học bổng; góp phần xây dựng lực lượng lao động có trình độ, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số.

Về nghiên cứu khoa học, hai bên sẽ phối hợp triển khai các đề tài, chương trình khoa học và công nghệ theo đặt hàng của tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực như: chuyển đổi số, đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Các hoạt động này được định hướng gắn với phát triển bền vững, kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn ký kết hợp tác phát triển khoa học công nghệ với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Real-Time Robotics. 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham gia tư vấn, phản biện trong xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời phối hợp nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc địa phương gắn với du lịch và chuyển đổi số. Hai bên sẽ xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể hằng năm để triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Tây Ninh và Công ty Cổ phần Real-Time Robotics sẽ hợp tác triển khai Đề án Khu liên hợp công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV) Tây Ninh. Mục tiêu là hình thành trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng UAV tại khu vực Đông Nam Bộ, góp phần phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các bên sẽ phối hợp xây dựng đề án với đầy đủ các nội dung về mục tiêu, quy mô, mô hình tổ chức và tính khả thi. Sau khi được phê duyệt, dự án sẽ được triển khai trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương. Các bên sẽ cùng xây dựng hệ sinh thái UAV thông qua việc triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox)… Việc ứng dụng UAV cũng được định hướng triển khai trong nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp thông minh, quản lý đô thị, logistics và giám sát hạ tầng; góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và quản lý.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tokyo dự kiến ra mắt dịch vụ taxi không người lái đầu tiên vào 2027

Tokyo dự kiến ra mắt dịch vụ taxi không người lái đầu tiên vào 2027

Công ty vận hành ứng dụng gọi xe Go Inc., hãng công nghệ xe tự lái Waymo LLC (thuộc tập đoàn Alphabet-công ty mẹ của Google) và hãng xe taxi hàng đầu Nhật Bản Nihon Kotsu ngày 15/9 thông báo mục tiêu ra mắt dịch vụ taxi hoàn toàn không người lái đầu tiên tại thủ đô Tokyo vào 2027.

Bước tiến mới trong thử nghiệm công nghệ 6G

Bước tiến mới trong thử nghiệm công nghệ 6G

Tập đoàn Samsung Electronics của Hàn Quốc ngày 15/9 thông báo đã hoàn tất thành công một thử nghiệm công nghệ quan trọng hướng tới thương mại hóa mạng di động thế hệ thứ sáu (6G) với nhà mạng Mỹ Verizon Communications Inc.

Yêu cầu hoàn thành cơ sở dữ liệu quản lý cấp xã trước ngày 30/9

Yêu cầu hoàn thành cơ sở dữ liệu quản lý cấp xã trước ngày 30/9

Nhằm khẩn trương hoàn thành việc tạo lập cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước cấp xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa yêu cầu các xã, phường tập trung tối đa lực lượng, đẩy nhanh thu thập, đối soát, cập nhật dữ liệu, hoàn thành 100% chỉ tiêu trước ngày 30/9/2026.

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Ngày 14/9, Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo (AI) của tập đoàn công nghệ Microsoft đã công bố một bộ quy tắc ứng xử quy định cách thức hoạt động của các mô hình AI của họ, trong bối cảnh lo ngại về những nguy hiểm của AI ngày càng gia tăng.