Sẽ sớm xử lý dứt điểm việc tranh chấp đất ở các công ty nông, lâm nghiệp

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua, các địa phương, doanh nghiệp đã tích cực tổ chức xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp. Đến nay, 40/41 phương án tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Sẽ sớm xử lý dứt điểm việc tranh chấp đất ở các công ty nông, lâm nghiệp ảnh 1

Nhiều diện tích đất lâm nghiệp ở Tây Nguyên bị người dân chặt phá, cày bừa để canh tác nông nghiệp. Ảnh: Dư Toán /TTXVN

Riêng phương án tổng thể của Thành phố Hà Nội chưa được phê duyệt do UBND thành phố Hà Nội đang xem xét để hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.

Mặc dù thời gian hoạt động của các công ty sau sắp xếp lại còn ngắn nhưng cho thấy đã cơ bản xử lý được những tồn tại về tài chính; tranh chấp, lấn chiếm đất đai; chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được xác định bài bản, sát thực tế hơn. Hầu hết công ty nông, lâm nghiệp sau khi sắp xếp lại đã ổn định mô hình tổ chức, quản trị, ngành nghề sản xuất kinh doanh chính cùng với đa dạng hóa ngành nghề một cách chủ động hơn.

Nhiều công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần đã có doanh thu, lợi nhuận đều tăng như: Công ty cổ phần cao su Bình Dương, Công ty cổ phần nông lâm nghiệp Bình Dương, Công ty cổ phần chè Bàu Cạn. Các công ty lâm nghiệp Đình Lập, Lộc Bình, Hòa Bình, Đông Bắc thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần, Công ty cổ phần cao su Bà Rịa, Tân Biên thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đều phát triển và hiệu quả sản xuất kinh doanh hơn trước.

Tuy nhiên, vẫn có địa phương, đơn vị thực hiện sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp còn rất chậm, như Thành phố Hồ Chí Minh có hai công ty…

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian tới, các địa phương khẩn trương hoàn thành phê duyệt đề án của các công ty nông, lâm nghiệp theo đề án tổng thể Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt trong quý IV/2017.

Đồng thời xử lý dứt điểm các trường hợp cho thuê, cho mượn, lấn chiếm, tranh chấp, liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư và xử lý vi phạm phát luật về đất đai; tiếp tục rà soát kế hoạch sử dụng đất đối với các công ty chưa thực hiện và diện tích công ty giao địa phương quản lý sử dụng; hoàn thành đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp trong quý II/2018.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp, chỉ đạo các đơn vị trong ngành xử lý dứt điểm các trường hợp trên.

UBND các tỉnh, thành phố, các đơn vị có công ty nông, lâm nghiệp khẩn trưởng chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, toàn điện công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty trên địa bàn.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.