Sẽ đề xuất sửa đổi Luật Thanh niên

Sáng 26/2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 23 của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam. Hội nghị đã quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014; kế hoạch kiểm tra thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên năm 2014.

Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức lấy ý kiến góp ý trong các đối tượng thanh niên, nhà khoa học, quản lý… đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005 và Nghị định 120 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên.

Năm nay, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cũng sẽ tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tài năng trẻ, tên cơ sở đó đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực này cho phù hợp với nhu cầu của thực tiễn.

Hội nghị lần thứ 23 của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, diễn ra sáng 26/2 tại Hà Nội, đã quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014; kế hoạch kiểm tra thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên năm 2014.

Theo đó, Ủy ban sẽ phối hợp tham mưu các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết số 45 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Sẽ đề xuất sửa đổi Luật Thanh niên ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ủy ban đề nghị Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội nghiên cứu đề xuất với Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên hoàn lương sau cai nghiện, sau cải tạo hòa nhập cộng đồng, thanh niên khuyết tật được vay vốn học nghề, giải quyết việc làm; có chế độ, chính sách cho đối tượng hộ cận nghề học nghề theo đề án 1956; sớm ban hành chính sách hỗ trợ thanh niên vùng đồng bào dân tộc ít người học nghề, lập nghiệp

Quỳnh Hoa

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.