Sẽ có sản phẩm tái đàn trong tháng 1/2020

Cuối tháng 12 và sang tháng 1/2020 sẽ có sản phẩm tái đàn. Cùng với đó, hiện cả nước còn 109.000 con lợn đủ năng lực cấp giống, tái đàn.

Trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị toàn quốc về "Kết quả thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2008 - 2018 và Định hướng phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2040" tổ chức chiều 25/12, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, để bù đắp cho việc thiếu nguồn cung thịt lợn, quan trọng nhất trong thời gian tới là tái đàn, thứ hai là phát triển các loại gia súc khác, nếu còn thiếu thì cho nhập khẩu. 

Chú thích ảnh
 Định hướng của ngành Nông nghiệp thời gian tới là tái đàn từng bước, phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn, có kiểm soát. Ảnh: TTXVN

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi, số lợn bị buộc phải tiêu hủy giảm rất nhanh. Cụ thể, tháng 11 dự kiến tiêu hủy 200.000 con nhưng chỉ buộc tiêu hủy 152.000 con. Tháng 12 dự kiến tiêu hủy 50.000 con nhưng sẽ chỉ phải tiêu hủy khoảng  40.000 con. Hiện đã có 24 tỉnh, thành và 85% số xã hết dịch qua 30 ngày. Đây đang là điều kiện tốt để tái đàn.

“Giải pháp căn cơ là tập trung giữ được an toàn sinh học, không để xảy ra dịch bệnh để tiến hành tái đàn. Nhiều tỉnh như Đồng Nai, Bình Định, Hưng Yên, Hải Dương, Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang đã có văn bản hướng dẫn giữ an toàn sinh học để tái đàn. Cuối tháng 12 và sang tháng 1/2020 sẽ có sản phẩm tái đàn. Cùng với đó, hiện cả nước còn 109.000 con lợn ông bà cụ kị, đủ năng lực cấp giống, tái đàn”, Thứ trưởng Tiến chia sẻ.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, trong năm 2019, khi dịch tả lợn châu Phi xảy ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm, gia súc khác. Vì vậy, năm nay, sản lượng gia cầm tăng 193.600 tấn, cộng với lượng thịt bò, dê, cừu, trứng, thủy sản cũng tăng đáng kể sẽ bù đắp được việc thiếu hụt thịt lợn.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng cho biết, hôm nay (25/12) theo báo cáo từ Bộ Công Thương, từ đầu năm đến nay cũng đã nhập vào 110.000 tấn thịt lợn.

"Như vậy, sắp tới một mặt bù đắp khi tái đàn, từ những sản phẩm động vật khác, chúng ta sẽ nhập thịt như tinh thần Thủ tướng chỉ đạo, để Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể ở mức vừa phải, đảm bảo lợi ích của người chăn nuôi và người tiêu dùng. Thứ nữa, chúng ta cũng có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, đẩy mạnh tái đàn một cách chắc chắn", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo chia sẻ của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, trong cơ cấu thịt, dự kiến giảm thịt lợn xuống nhưng đến nay tỷ trọng thịt lợn trong rổ thực phẩm vẫn chiếm khoảng 70%. Sắp tới đây sẽ phải đẩy mạnh các loại chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, bò sữa và các loại khác như trong Luật Chăn nuôi đã có.

“Việc đa dạng hóa này khơi được tất cả tiềm năng của ngành chăn nuôi và về khoa học dinh dưỡng sẽ cân đối hơn. Thí dụ gia cầm chiếm khoảng 20 - 25%; thịt bò, thịt trâu từ 10-12%; thịt lợn chiếm 60 - 62%, còn lại là các loại thịt khác như dê cừu…”, Thứ trưởng nói.

Hoàng Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.