Người dân chưa vội tái đàn ồ ạt dù giá lợn tăng cao

Những ngày gần đây, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh Yên Bái tăng cao, vượt mức 60.000 đồng/kg, có thời điểm giá lợn hơi dao động từ 65.000 - 66.000 đồng/kg.

Mặc dù, giá lợn đang đứng ở mức cao, nhưng ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái khuyến cáo người dân chưa vội tái đàn ồ ạt, do bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa được phòng trừ triệt để. 

Tại các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giá lợn hơi tăng cao khiến cho người bán cũng như người mua gặp khó khăn, nhu cầu của người dân mua thịt giảm, đối với các thương lái thì khan hiếm nguồn cung. Theo các tiểu thương, giá lợn hơi bắt đầu tăng từ tháng 9, nhưng tăng cao đột biến vào khoảng nửa tháng nay với mức trên 65.000 đồng/kg, đây là mức tăng cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây; mà trước đó, giá thịt hơi chỉ 30.000 - 40.000 đồng/kg do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi.

Chú thích ảnh
Tại chợ phường Yên Thịnh (thành phố Yên Bái), một buổi sáng chỉ có vài người mua thịt lợn. Ảnh: Đức Tưởng/TTXVN

Hiện giá lợn thịt tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Yên Bái tăng trên 30% so với quý II. Cụ thể, thịt ba chỉ có giá 120.000 đồng/kg, thịt nạc từ 110-120.000 đồng/kg, xương lợn có giá 90.000 đồng/kg... Sở dĩ giá thịt lợn tăng cao như vậy, do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi, số lợn bị tiêu hủy nhiều, người dân thì không tái đàn dẫn đến khan hiếm nguồn cung, đẩy giá lợn hơi tăng cao, nên giá thịt tăng mạnh.

Bà Nguyễn Thị Yến, chủ một gian hàng bán thịt lợn tại chợ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ, gần đây giá thịt lợn tăng nên sức mua sụt giảm, phần lớn người tiêu dùng chuyển sang sử dụng các loại thực phẩm khác, có giá cả phù hợp với thu nhập của gia đình. Trước đây, mỗi ngày trung bình bà bán hết hai con, nhưng hiện nay mỗi ngày chỉ một con mà vẫn không bán hết.

Giống như bà Yến, chị Trần Thị Hòa, một tiểu thương tại Phú Thọ cho biết, hiện thịt lợn khó bán vì giá tăng quá cao, cùng với đó nguồn cung thì hiếm. Theo chị Hòa, từ nay đến cuối năm, giá lợn hơi, thịt lợn còn tiếp tục tăng, do nhu cầu sử dụng cao vào dịp Tết Nguyên đán.

Theo ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, trước tình hình trên trong khi chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý, nhu cầu thịt lợn sẽ tăng cao. Nhưng thời điểm này, ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi không nên tái đàn ồ ạt mà chỉ tái đàn đối với các cơ sở chăn nuôi lợn áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Đối với các hộ, các cơ sở chăn nuôi lợn nhỏ lẻ không áp dụng được chăn nuôi an toàn sinh học chuyển hướng sang chăn nuôi các loại vật nuôi khác.

Các cơ sở bị dịch và dịch đã qua 30 ngày hoặc công bố hết dịch trên địa bàn khi áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, tái đàn hết sức cẩn trọng và theo từng đợt; tái đàn với số lượng khoảng 10% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở, sau khi nuôi tái đàn được 30 ngày, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả các xét nghiệm đều âm tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi, khi đó mới nuôi tái đàn cho đủ quy mô cần nuôi.

Bên cạnh đó, các trang trại cần định kỳ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại khu vực chăn nuôi bằng vôi bột hoặc hóa chất; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi; hạn chế người không có nhiệm vụ ra vào khu vực chăn nuôi, có biện pháp ngăn chặn các loại vật khác đến khu vực chăn nuôi lợn.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trên địa bàn từ tháng 5, đến ngày 29/10 dịch đã phát sinh tại 4.660 hộ ở 122 xã, phường, thị trấn của 9/9 huyện, thị xã, thành phố với tổng số lợn mắc bệnh 22.471 con, tiêu hủy 25.594 con, trọng lượng trên 1.150 tấn, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho người chăn nuôi.

Đinh Thùy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.