Sẽ có chế độ hỗ trợ người tham gia bắt tội phạm

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm (Ban Chỉ đạo 138) đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai công tác quý II năm 2013...

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm (Ban Chỉ đạo 138) đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai công tác quý II năm 2013; nghe UBND thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo công tác phòng, chống tội phạm. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 chủ trì hội nghị.


Nhấn mạnh phòng, chống tội phạm không chỉ là nhiệm vụ của ngành công an mà là của cả hệ thống chính trị, toàn dân cùng tham gia, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể chính trị trong thời gian qua cũng như sự tham gia của quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Điển hình là mô hình 141 của Hà Nội và 622 của Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều địa phương nhân rộng, thực hiện đạt hiệu quả. Tuy nhiên, thời gian qua, tình hình an ninh, trật tự và hoạt động của tội phạm trên cả nước vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, có xu hướng hoạt động mạnh trở lại.


Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm làm giảm những loại tội phạm đang nổi lên, diễn biến phức tạp như: tội phạm giết người, tội phạm có tổ chức, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao…


Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an trong cả nước, nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tập trung bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông cho nhân dân trong các dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về chế độ hỗ trợ đối với các tập thể, cá nhân bị thương, hy sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia công tác phòng, chống tội phạm…


Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 138, quý I năm 2013, số vụ phạm tội được phát hiện trên 14.000 vụ, tăng 645 vụ (4,83%) so với 3 tháng trước; điều tra, khám phá trên 10.000 vụ phạm pháp hình sự; bắt giữ, xử lý gần 25.000 đối tượng, đạt tỷ lệ trên 77,32%.


Nguyễn Cường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.