Sẽ cho ý kiến về miễn nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Giao thông Vận tải

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ cho ý kiến về việc miễn nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ vào chiều 13/10 để kịp thời trình ra kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XIV.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thông tin như vậy khi phát biểu khai mạc phiên họp 15, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vào chiều nay 11/10.
Phiên họp 15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc chiều 11/10, thay đổi so với dự kiến ban đầu là sáng 11/10. 
Theo chương trình dự kiến phiên họp thứ 15 gửi cho báo chí trước đó, không có nội dung cho ý kiến về miễn nhiễm Bộ trưởng Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải.
Sẽ cho ý kiến về miễn nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Giao thông Vận tải ảnh 1

Đồng chí Trương Quang Nghĩa phát biểu nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Văn Sơn/TTXVN

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, dự kiến vào cuối tuần thứ nhất, hoặc đầu tuần thứ hai của kỳ họp thứ  4, Quốc hội sẽ xem xét miễn nhiệm Bộ trưởng  Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Thanh tra Chính phủ. Trên cơ sở đó, Chính phủ cũng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới cho 2 chức danh này.
Trước đó, ngày 7/10, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo Quyết định, Bộ Chính trị phân công đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015- 2020.
Xuân Phong

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.