Sẽ báo cáo UBND thành phố Hà Nội về xử lý xe 3 bánh tự chế vào tháng 9

Trong tháng 9/2018, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội sẽ báo cáo UBND thành phố về việc rà soát, thống kê để nghiên cứu, xây dựng lộ trình cũng như đề xuất các giải pháp quản lý, xử lý xe 3 - 4 bánh tự chế.
Sẽ báo cáo UBND thành phố Hà Nội về xử lý xe 3 bánh tự chế vào tháng 9 ảnh 1

Xe tự chế 3-4 bánh tự chế của thương, bệnh binh có mặt tại trụ sở Sở GTVT Hà Nội ngày 2/7.

 Theo đại diện Sở GTVT, ngày 2/7, một số thương binh đã đến Sở để phản ánh tâm tư, nguyện vọng về việc xử lý xe 3 - 4 bánh tự chế.

Đại diện các thương binh cho biết, họ ủng hộ việc xóa bỏ xe tự chế. Ông Nguyễn Văn Ngọc, thương binh 3/4 tại Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết: Ông nhất trí với chủ trương thành phố xử lý xe 3 bánh tự chế không phải là của thương binh. Còn với thương binh, thì đề xuất tạo điều kiện cho có công ăn việc làm, vì khi đó sẽ không còn ai thuê mướn ngoài chở hàng.

Ông Nguyễn Văn Hà, thương bình 3/4 (quận Hoàng Mai) cho biết: "Tôi ủng hộ hạn chế xe 3 bánh tự chế không phải là của thương binh. Công an và ngành chức năng nên xử lý nghiêm xe không phải là của thương binh, thậm chí là xử lý người bảo kê để một số đối tượng không phải là thương binh dùng xe ba bánh tự chế hoạt động".

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Hà, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: Sở đang phối hợp với các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành liên quan để thống kê số lượng phương tiện; rà soát các trường hợp thương, bệnh binh, người khuyết tật nhằm xây dựng phương án phù hợp, báo cáo lên UBND TP Hà Nội.

Dự kiến, trong tháng 9/2018, Sở GTVT Hà Nội sẽ báo cáo UBND TP Hà Nội về công tác rà soát, thống kê để nghiên cứu, xây dựng lộ trình cũng như đề xuất các giải pháp quản lý, xử lý xe ba bánh tự chế một cách hiệu quả nhất.

“Thông tin truyền thông, báo chí đề cập mốc ngày 1/7/2018 là hạn cuối cùng phải dừng lưu hành xe ba bánh là chưa chính xác. Đến nay, UBND TP Hà Nội chưa có chủ trương xóa bỏ xe ba bánh vào mốc thời gian này. Ngày 31/5, Sở GTVT Hà Nội có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc thống kê số lượng xe ba bánh của thương, bệnh binh, người khuyết tật trên địa bàn cũng như khảo sát điều kiện, hoàn cảnh của từng cá nhân và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ liên quan. Trên cơ sở đó sẽ tổng hợp thông tin, phân loại thành các nhóm đối tượng để xây dựng chính sách phù hợp. Sở đề nghị các địa phương báo cáo kết quả trước ngày 30/6/2018, nhưng đến nay vẫn còn một số địa phương chưa gửi”, ông Hà thông tin.

Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 06/2013/QĐ-UBND quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn. Cụ thể tại Điều 6 quy định các phương tiện giao thông không được hoạt động trên các tuyến đường: Cấm các loại xe Lambrô, công nông, máy trộn bê tông, xe 3 - 4 bánh tự chế, xe mô tô 3 bánh dùng để chở khách và hàng hóa không được hoạt động trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường bộ trong khu vực đông dân cư thuộc địa phận Thành phố Hà Nội (theo quy định tại điểm a mục 2 của Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông). Riêng xe 3 - 4 bánh của thương binh sẽ được điều chỉnh bằng văn bản khác của Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở GTVT Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành Thành phố đề xuất UBND Thành phố lộ trình, biện pháp để hạn chế, tiến tới cấm sử dụng xe 3 bánh để vận chuyển người, hàng hóa. Theo đề xuất, lộ trình đến 30/6/2018 đảm bảo thu hồi toàn bộ xe 3 - 4 bánh không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định dùng để để kinh doanh vận chuyển người và hàng hóa trên địa bàn Thành phố. Đối với xe tự đóng, tự lắp đặt thùng hàng, không đảm bảo các điều kiện theo quy định sẽ bị thu hồi. Đối với xe dành cho thương binh, người khuyết tật đủ điều kiện vẫn được phép hoạt động bình thường.

Theo thống kê của Sở GTVT và Cảnh sát giao thông Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có trên 4.000 xe ba bánh tự chế. Trong khi đó, thành phố chỉ có khoảng hơn 30 xe đã đăng ký và được phép lưu hành để phục vụ nhu cầu đi lại của thương, bệnh binh. 

Trong khi đó, theo thống kê khác, số xe đứng tên của thương, bệnh binh Hà Nội khoảng 2.000 xe nhưng không ít xe tự chế từ các tỉnh, thành phố lân cận Hà Nội cũng hoạt động chở hàng hóa tại Thủ đô và đã từng gây nên những vụ tai nạn thương tâm. Thực tế kiểm tra, xử phạt của Công an Hà Nội cho thấy, có rất nhiều xe là của các đối tượng giả danh thương, bệnh binh.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.