Saudi Arbaia xác nhận cam kết đối với thỏa thuận OPEC+ với Nga

Ngày 27/2, Saudi Arabia đã xác nhận cam kết của nước này đối với thỏa thuận OPEC+ với Nga.
Chú thích ảnh
Tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng tại cơ sở lọc dầu Esso ở Fawley, gần Southampton, miền Nam Anh ngày 4/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia, tuyên bố trên được Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 27/2. Thái tử Salman khẳng định Saudi Arabia quan tâm đến sự ổn định và cân bằng của thị trường dầu mỏ cũng như giữ nguyên cam kết của nước này đối với thỏa thuận OPEC+.

Cũng tại cuộc điện đàm, hai bên đã thảo luận tác động của tình hình hiện nay tại Ukraine đối với thị trường năng lượng.

Dự kiến các nước thành viên OPEC+ sẽ họp vào ngày 2/3 để thảo luận việc nới lỏng xuất khẩu, chỉ vài ngày sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine khiến giá dầu thô lên mức hơn 100 USD/thùng. 13 nước thành viên OPEC sẽ cùng 10 nước đối tác trong nhóm OPEC+ sẽ tham gia cuộc họp trực tuyến.

Cùng ngày, tập đoàn năng lượng BP của Anh thông báo đã rút 19,75% cổ phần tại Rosneft. Giám đốc điều hành BP Bernard Looney cho biết sẽ ngay lập tức không tham gia hội đồng quản trị của Rosneft.

Trong khi đó, tập đoàn năng lượng Equinor của Na Uy cho biết sẽ bắt đầu quá trình thoái vốn khỏi các công ty liên doanh ở Nga. Equinor là nhà sản xuất dầu khí lớn thứ hai của châu Âu, sau BP, tuyên bố rút khỏi hoạt động kinh doanh tại Nga.

Thông báo được đưa ra khi Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, trong đó có đóng cửa không phận, hạn chế khả năng tiếp cận mạng lưới tài chính quốc tế.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.