Saudi Arabia tổ chức cuộc họp bất thường khi UAE tuyên bố rời OPEC

Các nhà lãnh đạo vùng Vịnh đã tập trung tại một cuộc họp bất thường của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) tại Jeddah, Saudi Arabia.
Chú thích ảnh
Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (phải) chào đón Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, một trong số các nhà lãnh đạo GCC tham dự cuộc họp bất thường tại Jeddah ngày 28/4/2026. Ảnh: SPA

Theo kênh Al Jazeera ngày 29/4, đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo các nước vùng Vịnh kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu.

Các nội dung thảo luận bao gồm cách các quốc gia GCC sẽ ứng phó với mối đe dọa quân sự từ tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái mà Iran phóng với số lượng lớn vào các nước GCC kể từ ngày 28/2.

Ngoài ra, các bên cũng bàn về việc mở lại eo biển Hormuz, nơi gần như tất cả các quốc gia GCC phụ thuộc để vận chuyển hydrocarbon, dầu, khí đốt, amoniac, heli và các sản phẩm thiết yếu khác ra thị trường. Đây là các sản phẩm vốn rất quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.

Cuộc họp tại Jeddah diễn ra trong bối cảnh có thông tin từ chính phủ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết nước này sẽ rời OPEC vào ngày 1/5.

UAE là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC và lớn thứ bảy trên thế giới. Nước này cho biết quyết định rời OPEC được đưa ra phù hợp với tầm nhìn chiến lược và kinh tế dài hạn, đồng thời có kế hoạch tăng dần sản lượng một cách thận trọng từ khoảng 3,6 triệu thùng lên 5 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2027.

Ngày 28/4, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Suhail Al Mazrouei của UAE cho biết quyết định rút khỏi OPEC là hoàn toàn mang tính chính sách nhằm chuẩn bị cho tương lai của nước này. Ông cho rằng thời điểm hiện tại là phù hợp vì tác động đến giá dầu và các nhà sản xuất khác, đặc biệt là các đối tác trong OPEC+, sẽ ở mức tối thiểu. Ông cũng lưu ý rằng việc đưa ra quyết định độc lập vốn nhanh hơn so với việc phải đàm phán trong một tập thể.

Rời OPEC, UAE sẽ linh hoạt hơn và có khả năng ứng phó tốt hơn trong quản lý thị trường dầu mỏ, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu sụt giảm do xung đột Mỹ - Israel và Iran. Đây cũng là một phần trong kế hoạch quốc gia hướng tới quyền tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào bất kỳ khối liên minh nào.

Cùng với các nhà sản xuất dầu mỏ quan trọng khác ở vùng Vịnh là Saudi Arabia và Kuwait, UAE đóng vai trò lớn trong việc cung cấp dầu từ Trung Đông, khu vực chiếm 30% sản lượng dầu mỏ toàn cầu. Trước đó, Qatar đã rời OPEC vào năm 2019, còn Bahrain và Oman dù không là thành viên OPEC nhưng cùng chung mục tiêu quản lý nguồn cung của tổ chức này.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.