Saudi Arabia tăng xuất khẩu dầu cho Trung Quốc, giảm xuất cho Mỹ

Lượng dầu Saudi Arabia xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng gấp đôi trong khi lượng dầu xuất khẩu cho Mỹ lại giảm 2/3.
Chú thích ảnh
Người lao động tại một đường ống dẫn dầu ở Shaybah, Saudi Arabia. Ảnh: Getty Images

Theo trang TankerTrackers.com chuyên giám sát tàu chở dầu dựa trên hình ảnh vệ tinh và hệ thống nhận dạng tự động, trong tháng 7, Saudi Arabia đã xuất khẩu 1.802.788 thùng dầu/ngày tới Trung Quốc, trong khi trong tháng 8/2018, con số này chỉ là 921.811 thùng/ngày.

Nếu đem so sánh thì xuất khẩu dầu của Saudi Arabia tới Mỹ trong tháng 7 là 262.053 thùng/ngày, giảm tới 62% so với con số 687.946 thùng/ngày trong tháng 8/2018.

Lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran là lý do cho thay đổi này. Các nhà nhập khẩu năng lượng lớn của châu Á như Trung Quốc đã buộc phải rời bỏ Iran và mua dầu của Saudi Arabia để bù đắp cho lượng thiếu hụt.

Trong khi đó, kênh CNBC cho biết Mỹ lại có khả năng tự khai thác tốt và trở thành quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới từ cuối năm 218.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.