Saudi Arabia chi gần 7 tỉ USD mua vũ khí Mỹ

Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đang cân nhắc chi 10,8 tỷ USD mua tên lửa tối tân và các vũ khí khác do Mỹ sản xuất, một phần trong nỗ lực của các nước Vùng Vịnh là đồng minh của phương Tây này nhằm đối trọng với những tiến bộ quân sự của Iran.

Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) cho biết họ đang cân nhắc chi 10,8 tỷ USD mua tên lửa tối tân và các vũ khí khác do Mỹ sản xuất, một phần trong nỗ lực của các nước Vùng Vịnh là đồng minh của phương Tây này nhằm đối trọng với những tiến bộ quân sự của Iran.

Saudi Arabia chi gần 7 tỉ USD mua vũ khí Mỹ ảnh 1

Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) là khách hàng mua vũ khí thân thiết của Mỹ. Ảnh: asianews.it

Các quốc gia Vùng Vịnh thường chi hàng tỷ USD mua thiết bị và cải tiến quân sự từ Mỹ trong bối cảnh căng thẳng với Iran tiếp diễn khi Tehran thường tiến hành các cuộc tập trận lớn và tuyên bố đã đạt được những tiến bộ trong công nghệ sản xuất máy bay không người lái cũng như trong các lĩnh vực khác.

Thông tin đăng trên trang web của Lầu Năm Góc ngày 15/10 cho biết Saudi Arabia đang cân nhắc chi 6,8 tỷ USD mua tên lửa, bom, các hệ thống phóng và vật liệu quân sự khác. Trong khi đó, UAE cũng có kế hoạch chi 4 tỷ USD để mua trang thiết bị quân sự.

T.N (theo AP)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.