Saudi Arabia cấm người Hồi giáo Israel và Palestine tới thánh địa Mecca

Saudi Arabia đã thay đổi quy định về thông hành của nước này, theo đó, các tín đồ Hồi giáo Israel sẽ không còn được hành hương đến thánh địa Mecca.
Chú thích ảnh
Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Đại lễ đường ở Thánh địa Mecca, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo Haaretz của Israel đưa tin các tín đồ Hồi giáo nước này có thể sẽ không được thực hiện lễ hành hương Hajj và Umrah, vì chính quyền Riyadh không còn công nhận giấy thông hành tạm thời của Jordan.

Saudia Arabia và Israel không có quan hệ ngoại giao chính thức. Từ trước đến nay, những người Hồi giáo mang hộ chiếu Israel có thể sử dụng giấy thông hành do Jordan cấp để nhập cảnh Saudia Arabia, nơi có hai thánh địa linh thiêng nhất của người Hồi giáo là Mecca và Medina.

Quy định mới của Saudi Arabia không chỉ ảnh hưởng đến hơn một triệu tín đồ Hồi giáo là công dân Israel, chiếm 17% dân số nước này, mà còn cả những người Palestine ở Đông Jerusalem, khu Bờ Tây và Dải Gaza đi du lịch bằng giấy thông hành tạm thời do Jordan cấp.

Theo báo Haaretz, Ủy ban Hành hương Hajj và Umrah của Israel đã kêu gọi ông Mohammed Baraka - Chủ tịch Ủy ban Giám sát Cấp cao Arab tại Israel thảo luận vấn đề này với các quan chức Jordan và cố gắng gây áp lực đối với chính quyền Riyadh.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh truyền thông khu vực đưa tin, mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức, Israel và Saudi Arabia đang thúc đẩy quan hệ song phương, khi hai bên có chung quan ngại về việc Iran mở rộng hoạt động quân sự trong khu vực.

Theo báo Maariv của Israel, vào tháng 6 vừa qua Quốc vương Saudi Arabia Salman và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có các cuộc đàm phán bí mật tại thủ đô Amman của Jordan.

Truyền thông Israel ngày 4/11 cho biết có một số báo cáo xung quanh việc hợp tác quân sự giữa Saudi Arabia và Israel, trong đó hai bên đã tổ chức các cuộc họp bí mật, có thể ở Washington và London, thảo luận về một thỏa thuận trị giá 250 triệu USD, bao gồm việc Israel chuyển giao công nghệ do thám cho Saudi Arabia.

Hồi tháng 9 vừa qua, truyền thông Israel cũng cho biết Saudi Arabia đã mua các hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel để chống lại các cuộc tấn công tên lửa của phiến quân Houthi tại Yemen.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.